Theo ghi nhận của Lao Động ngày 4.7, đã gần 2 tháng kể từ khi các hạng mục, công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được tháo dỡ, khắp nơi trong công viên, vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang, nhiều vi phạm vẫn tồn tại.
Hạng mục nhà tạm sân bóng đá mini, nhà nổi giữa hồ đang được tháo dỡ. Dự kiến, đến tháng 9.2023, UBND phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng) phải hoàn thành việc tháo dỡ và bàn giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô về cho UBND quận Hai Bà Trưng để đầu tư, cải tạo công viên theo quy hoạch.
Các công trình khác như công viên nước, quán bia, vòng quay mặt trời,... vẫn ngổn ngang vật liệu, không có công nhân làm việc.
Đặc biệt, vấn đề an ninh trật tự trong công viên vẫn còn nhiều bất cập. Tại đây, ôtô, xe máy vẫn ngang nhiên di chuyển, dừng, đỗ mặc dù UBND phường Thanh Nhàn đã cắm biển cảnh báo.
Bên cạnh đó, tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm, gia cầm được chăn thả tự do thường xuyên diễn ra tại đây.
Phía trong công viên, nhiều người kê bàn, thùng xốp, đẩy xe hàng để bán đồ ăn, nước uống... chiếm dụng không gian đi bộ của người dân.
Thường xuyên đưa con vào Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chơi, chị Phạm Thị Thanh Thiện (35 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho biết, sau gần 2 tháng xử lý những vi phạm, tình trạng công viên cũng không khá khẩm hơn.
"Là công viên nằm trong lòng Thủ đô nhưng khu vực này vô cùng nhếch nhác, ôtô, xe máy đi lại "vô tội vạ", chó, gà thì thả rông chạy lung tung; vui chơi trong đây luôn phải để ý đường đi, nếu không sẽ dẫm lên chỗ bị phóng uế", chị Thiện nói.
Chị Thiện cũng cho biết thêm, hiện nay, khu vực vòng quay, cùng nhiều hạng mục đã xuống cấp, han gỉ hết sức nguy hiểm.
"Việc nhiều đoạn đường tại công viên bị bong tróc, sụt lún tạo thành những ổ trâu, ổ gà cỡ lớn ảnh hưởng đến việc đi lại. Tôi mong Công viên Tuổi trẻ có thể được cải tạo lại, để người già hay trẻ nhỏ đến đây đều được an toàn", chị Thiện nói.
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có tổng diện tích quy hoạch là 26 ha, với tổng mức đầu tư trên 280 tỉ đồng do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây dựng từ năm 2002 đến năm 2006.
Sau khi hoàn thiện, công viên được kỳ vọng sẽ trở thành “lá phổi xanh” nhằm phục vụ các hoạt động sinh hoạt công cộng, vui chơi của đông đảo người dân TP Hà Nội.
Tuy nhiên, trong quá trình khai thác vận hành, do buông lỏng quản lý nên đã xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép, ngang nhiên mọc lên trong lòng công viên, điển hình như: Cung Xuân, nhà hàng Queen Bee, bể bơi, sân tennis…