3 lý do khiến người lao động quyết định nghỉ việc

Chu Trang |

Phúc lợi công ty bị cắt giảm, mức lương không phù hợp, tiếp tục đi học để tìm hướng đi khác... là 3 trong nhiều lý do khiến người lao động xin nghỉ việc...

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1988, Hà Nội) đang tìm một công việc phù hợp với nhu cầu của bản thân. Trước đây, chị Hương làm công nhân ở một công ty trên địa bàn TP Thái Nguyên. Gắn bó với công việc này 10 năm nhưng mức lương ở thời điểm nghỉ việc chị nhận là khoảng 6 triệu đồng/tháng, rất khó để lo toan cho gia đình.

Chị Hương cho rằng, bên cạnh tiền lương, môi trường làm việc cũng là nguyên nhân khiến cho công nhân rời bỏ chỗ làm. Thời gian đầu, quản lí thường tạo áp lực, gây khó dễ cho công nhân. Thời gian gần đây, công ty ít việc, chị và các đồng nghiệp thường xuyên bị điều sang xưởng khác. “Điều đó làm nhiều lao động suy nghĩ mình là nhân lực thừa thãi, phải sang bộ phận khác làm nên mọi người chán nản và xin nghỉ” - chị Hương cho biết thêm.

Hiện tại, công ty chỉ có 2 ca (không có ca đêm, không có trợ cấp) nên lương khá thấp. Bến xe khách đưa đón công nhân xa, hàng ngày chị Hương phải tự đi xe máy thêm 10km nữa mới đến. Giờ làm là 8 giờ 48 phút nhưng tính cả thời gian đi, về, chị phải mất tổng cộng 12 tiếng. Phúc lợi của công ty cắt giảm, lương thưởng không còn được như trước nên chị quyết định nghỉ việc.

Thi không đủ điểm vào đại học, chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 2002, trú tại Hà Nội) lựa chọn đi làm công nhân tại một khu công nghiệp. Một ngày chị làm 8 tiếng, nhưng phải đứng. Mức lương cơ bản của chị là  5,8 triệu đồng/tháng (chưa kể phụ cấp). Tuy nhiên, dù có cố gắng thì tổng thu nhập chưa bao giờ quá 8 triệu đồng/tháng.

Thời giờ làm việc, thu nhập chưa phải điều chị Ngọc sợ. “Tôi sợ mình sẽ trở thành một cái máy, ngày nào cũng chỉ làm đúng một công việc, 10 ngày như 1. Rồi thêm việc thấy bạn bè được đi học còn mình thì không, lúc ấy thực sự rất tủi thân” - chị Ngọc tâm sự.

Gần đây, công ty hết việc, lương thấp, chị Ngọc quyết tâm nghỉ làm.

Cũng nghỉ việc vì vấn đề tiền lương, chị Hoàng Thị Thanh (SN 1998, quê Bắc Giang) làm công nhân cho một công ty trên địa bàn Thành phố Hà Nội chia sẻ, thời gian đầu, đều việc, có tăng ca, thu nhập của chị khoảng 9-10 triệu đồng/tháng. Gần đây, doanh nghiệp gặp khó khăn, ít việc, lương giảm gần một nửa.

Theo chị Thanh, mức thu nhập như trên khó để bản thân sống thoải mái, mỗi tháng chị phải tính toán việc chi tiêu sao cho hợp lý. “Vật giá leo thang, tiền đi chợ, ăn uống hết 2 triệu đồng/tháng; tiền thuê nhà trọ 1,5 triệu đồng/tháng; tiền điện, nước, internet, cưới xin, thuốc thang cũng 1 triệu đồng/tháng. Tính nhanh mỗi tháng đã khoảng 4,5 triệu đồng. Lương thì vẫn chỉ 5-6 triệu đồng/tháng nên khó bám trụ nổi” - chị Thanh cho biết.

Môi trường làm việc áp lực, mức lương thì thấp, không đủ sống nên mới đây, chị Thanh đã quyết định nghỉ việc.

Chu Trang
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm nghỉ việc để chuyển sang làm Freelancer

Mạnh Cường |

Ngày càng nhiều người có xu hướng rời bỏ văn phòng hoặc công việc cố định để trở thành Freelancer (người làm tự do). Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị thật kỹ lưỡng sẽ rất dễ bị đào thải khỏi thị trường...

Điều người lao động cần làm nếu muốn rút lại đơn xin nghỉ việc

Quế Chi (T/H) |

Đã nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng sau đó muốn tiếp tục làm việc tại công ty thì người lao động cần phải làm gì theo đúng quy định của pháp luật?

Nữ công nhân nghỉ việc vì không có thời gian chăm con

Bảo Hân |

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, chị Nguyễn Thị Thật (sinh năm 1991) chờ đợi đến lượt mình được giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc.

Công ty ở Đồng Nai cho 1.000 lao động nghỉ việc, hỗ trợ 0,8 tháng lương/năm

HÀ ANH CHIẾN |

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, tháng 3.2023, Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) đã cho khoảng 1.000 lao động nghỉ việc theo dạng thoả thuận.

Bảo vệ tố công ty cố tình không trả lương sau nghỉ việc

Minh Hạnh |

Bảo vệ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1975 tại Bình Định) tố cáo Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ VLS Hà Nội (Công ty VLS) cố tình không trả lương khi anh xin nghỉ việc. Trong khi đó, đại diện công ty khẳng định không làm khó người lao động.

Tiến độ những dự án cao tốc trọng điểm đi qua TP Cần Thơ

Tạ Quang |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ thông tin về tiến độ thực hiện các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Mơ hồ đặt bút kí mua bảo hiểm, người dân mất từ 30-60% khi rút trước hạn

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Sau vụ lùm xùm liên quan việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan gần đây, nhiều người dân đã tham gia bảo hiểm mới bắt đầu quan tâm đọc lại các điều khoản hợp đồng của mình và có ý định rút lại tiền dù số tiền nhận lại chỉ khoảng 30-40% so với số tiền đóng.

Thông tin mới nhất vụ bắt nguyên Đội trưởng trại tạm giam ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Thông tin đến các Cơ quan Báo chí tại cuộc họp báo, đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết, qua công tác thanh tra, Công an TP Cần Thơ chủ động phát hiện cán bộ trại tạm giam Long Tuyền có dấu hiệu sai phạm, vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Kinh nghiệm nghỉ việc để chuyển sang làm Freelancer

Mạnh Cường |

Ngày càng nhiều người có xu hướng rời bỏ văn phòng hoặc công việc cố định để trở thành Freelancer (người làm tự do). Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị thật kỹ lưỡng sẽ rất dễ bị đào thải khỏi thị trường...

Điều người lao động cần làm nếu muốn rút lại đơn xin nghỉ việc

Quế Chi (T/H) |

Đã nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng sau đó muốn tiếp tục làm việc tại công ty thì người lao động cần phải làm gì theo đúng quy định của pháp luật?

Nữ công nhân nghỉ việc vì không có thời gian chăm con

Bảo Hân |

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, chị Nguyễn Thị Thật (sinh năm 1991) chờ đợi đến lượt mình được giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc.

Công ty ở Đồng Nai cho 1.000 lao động nghỉ việc, hỗ trợ 0,8 tháng lương/năm

HÀ ANH CHIẾN |

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, tháng 3.2023, Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) đã cho khoảng 1.000 lao động nghỉ việc theo dạng thoả thuận.

Bảo vệ tố công ty cố tình không trả lương sau nghỉ việc

Minh Hạnh |

Bảo vệ Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1975 tại Bình Định) tố cáo Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ VLS Hà Nội (Công ty VLS) cố tình không trả lương khi anh xin nghỉ việc. Trong khi đó, đại diện công ty khẳng định không làm khó người lao động.