Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

“Hôm nay, tôi tự hào thông báo rằng, Mỹ đã phá hủy an toàn đạn dược cuối cùng trong kho dự trữ, đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến một thế giới không còn nỗi kinh hoàng của vũ khí hóa học" - ông Biden nói ngày 7.7.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) gọi dấu mốc của Mỹ là "thành công lịch sử" của việc giải trừ quân bị.

Tuyên bố của Mỹ có nghĩa là tất cả các kho dự trữ vũ khí hóa học có khai báo trên thế giới đã được phá hủy.

Thông báo của ông Biden được đưa ra sau khi Blue Grass Army Depot - cơ sở của quân đội Mỹ ở Kentucky - hoàn thành công việc kéo dài 4 năm là loại bỏ khoảng 500 tấn chất hóa học cuối cùng do quân đội Mỹ sở hữu.

Mỹ lưu trữ các loại đạn pháo và tên lửa có chứa khí mù tạt, chất độc thần kinh sarin, VX trong nhiều thập kỷ.

Những vũ khí như vậy đã bị lên án rộng rãi sau khi được dùng trong Thế chiến thứ nhất.

Chúng không được sử dụng nhiều trong Thế chiến thứ 2 nhưng nhiều quốc gia đã giữ lại và phát triển thêm chúng trong những năm sau đó.

Công ước về Vũ khí Hóa học cho Mỹ thời hạn đến ngày 30.9 năm nay để tiêu hủy tất cả các chất và đạn dược hóa học của nước này.

Theo OPCW, các bên ký kết khác của công ước đã loại bỏ tổng cộng khoảng 72.000 tấn vũ khí hóa học kể từ khi công ước có hiệu lực năm 1997.

Theo Hiệp hội kiểm soát vũ khí Mỹ, năm 1990, Mỹ có gần 28.600 tấn vũ khí hóa học, là kho lớn thứ hai thế giới sau Nga. Đến tháng 4.2022, Mỹ còn chưa đến 600 tấn phải tiêu hủy.

Nga đã hoàn thành việc tiêu hủy các kho dự trữ vũ khí hóa học đã khai báo vào năm 2017.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu và Trung Quốc cạnh tranh mua LNG của Mỹ

Khánh Minh |

Lo ngại về an ninh năng lượng, châu Âu và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để ký kết các thỏa thuận cung cấp dài hạn với các nhà phát triển và xuất khẩu LNG của Mỹ.

Phát hiện loài khủng long mới tại Bắc Mỹ

Anh Vũ |

Một nghiên cứu tiết lộ cách một loài khủng long mới được phát hiện tại Mỹ, tên là Iani smithi. Nghiên cứu này cung cấp hiểu biết về những thay đổi sinh thái quan trọng đã xảy ra ở khu vực Bắc Mỹ khoảng 100 triệu năm trước, theo Science Times.

Kì vọng từ chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Song Minh |

Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen là dấu hiệu tích cực để giải quyết các vấn đề thực tế giữa hai nước mặc dù kì vọng vẫn còn thấp.

Lý do Tổng thống Pháp đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Bằng cách ủng hộ Ukraina gia nhập NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng thu hút sự ủng hộ của Đông Âu.

Thị trường bất động sản đang có những gam màu sáng hơn

Bảo Chương |

Theo dữ liệu báo cáo từ các công ty nghiên cứu thị trường vừa công bố, bất động sản vẫn còn khó khăn nhưng cũng đã nhen nhóm nhiều trạng thái tích cực về nhu cầu giao dịch, tâm lí người mua

Những bước chân tự do của voi nhà giữa rừng Yok Đôn, Đắk Lắk sau khi bỏ xiềng xích

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà ở Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, Tổ chức động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn... giúp nhiều cá thể voi nhà thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh và nài voi vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Ngành Công an, Viện Kiểm sát, Toà án bổ nhiệm 6 lãnh đạo

Quang Việt |

Ngoài Viện trưởng, Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Hải Dương, nhiều chức vụ lãnh đạo ngành công an, toà án ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng cũng được bổ nhiệm trong tuần qua.

Chứng khoán sẽ duy trì được đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch tuần với điểm số cao nhất trong năm và tạo đà cho khả năng VN-Index tiếp tục vượt cản 1.140 điểm.

Châu Âu và Trung Quốc cạnh tranh mua LNG của Mỹ

Khánh Minh |

Lo ngại về an ninh năng lượng, châu Âu và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để ký kết các thỏa thuận cung cấp dài hạn với các nhà phát triển và xuất khẩu LNG của Mỹ.

Phát hiện loài khủng long mới tại Bắc Mỹ

Anh Vũ |

Một nghiên cứu tiết lộ cách một loài khủng long mới được phát hiện tại Mỹ, tên là Iani smithi. Nghiên cứu này cung cấp hiểu biết về những thay đổi sinh thái quan trọng đã xảy ra ở khu vực Bắc Mỹ khoảng 100 triệu năm trước, theo Science Times.

Kì vọng từ chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Song Minh |

Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen là dấu hiệu tích cực để giải quyết các vấn đề thực tế giữa hai nước mặc dù kì vọng vẫn còn thấp.