Nga ước tính tiềm năng kinh tế các khu vực mới sáp nhập từ Ukraina

Khánh Minh |

Các khu vực của Ukraina mới sáp nhập Nga sẽ bổ sung hàng triệu tấn ngũ cốc thu hoạch, đem đến nguồn lợi kinh tế lớn.

Thu hoạch ngũ cốc của Nga sẽ tăng khoảng 5 triệu tấn mỗi năm do sự gia nhập của các vùng lãnh thổ Ukraina - RT dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết.

“Thực sự có rất nhiều đất canh tác ở đó. Điều quan trọng là phải tổ chức một quá trình sản xuất bình thường. Tính toàn bộ diện tích đất canh tác này, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể thu hoạch khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiên cứu trồng các loại cây khác" - ông Patrushev nói.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga lưu ý, các nhà chức trách đã thiết lập thành công chuỗi hậu cần đến và đi từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cùng các vùng Kherson và Zaporizhzhia. Một số sản phẩm từ những khu vực này đã được cung cấp cho Nga, bao gồm cả rau quả. Trong khi đó, một số sản phẩm được trồng để chế biến đang được cung cấp cho các vùng lãnh thổ này.

“Các khu liên hợp công - nông nghiệp đang phát triển mạnh ở đó và sẽ tiếp tục phát triển… Chúng tôi sẽ cải thiện cách thức tương tác với các vùng đất mới này” - Bộ trưởng lưu ý.

Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Rosstat của Nga, thu hoạch ngũ cốc vào năm 2021 lên tới khoảng 121 triệu tấn. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, sản lượng ngũ cốc năm nay dự kiến ​​sẽ đạt kỷ lục 150 triệu tấn.

“Theo các chuyên gia, tổng sản lượng ngũ cốc thu hoạch có thể đạt 150 triệu tấn, trong đó có khoảng 100 triệu tấn lúa mì. Đây sẽ là một kỷ lục trong toàn bộ lịch sử của Nga” - ông Putin nói và lưu ý rằng các ước tính trước đó dao động từ 140 triệu tấn đến 147 triệu tấn.

Ảnh: Sputnik
Tổng sản lượng ngũ cốc thu hoạch của Nga có thể đạt 150 triệu tấn trong năm 2022. Ảnh: Sputnik

Tổng thống nhớ lại rằng vụ thu hoạch ngũ cốc lớn nhất của Nga từng được ghi nhận vào năm 2017 - 135,5 triệu tấn, bao gồm 86 triệu tấn lúa mì.

“Vì vậy, trong tình hình khó khăn hiện nay, chúng tôi hoàn toàn được đảm bảo tự trang trải nhu cầu của mình cho các mặt hàng quan trọng nhất và có thêm một nguồn lực để tăng xuất khẩu” - ông Putin nói.

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến thời điểm này, cả năm đã thu hoạch được khoảng 138,7 triệu tấn lương thực, cao hơn khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2021.

Nga đã trở thành nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới trong những năm gần đây nhờ mùa màng bội thu và giá cả hấp dẫn. Quốc gia này đã cung cấp khoảng 8,3 triệu tấn ngũ cốc cho thị trường nước ngoài vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 50 triệu tấn.

Kể từ đầu những năm 2000, thị phần của Nga trên thị trường lúa mì toàn cầu đã tăng gấp bốn lần. Trong năm 2018-2019, Nga đã cung cấp 35,2 triệu tấn lúa mì cho thị trường toàn cầu. Nước này dự kiến ​​sẽ giữ được vị trí dẫn đầu trên thị trường lúa mì thế giới trong những năm tới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Các nghị sĩ Mỹ giục ông Biden cắt viện trợ, không can dự vào Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều nghị sĩ Mỹ tin rằng Washington không hành động vì lợi ích của mình trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina.

Ông Putin xác nhận tấn công tên lửa Ukraina để trả đũa vụ nổ cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận, Nga tấn công tên lửa vào Ukraina là để trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea.

4 khu vực Ukraina sáp nhập Nga mang lại lợi ích kinh tế kinh ngạc

Ngọc Vân |

4 khu vực của Ukraina mới sáp nhập Nga có tiềm năng công nghiệp và nông nghiệp kinh ngạc mặc dù hạ tầng xuống cấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các nghị sĩ Mỹ giục ông Biden cắt viện trợ, không can dự vào Ukraina

Ngọc Vân |

Nhiều nghị sĩ Mỹ tin rằng Washington không hành động vì lợi ích của mình trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina.

Ông Putin xác nhận tấn công tên lửa Ukraina để trả đũa vụ nổ cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận, Nga tấn công tên lửa vào Ukraina là để trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea.

4 khu vực Ukraina sáp nhập Nga mang lại lợi ích kinh tế kinh ngạc

Ngọc Vân |

4 khu vực của Ukraina mới sáp nhập Nga có tiềm năng công nghiệp và nông nghiệp kinh ngạc mặc dù hạ tầng xuống cấp.