Nga đang chờ một vụ thu hoạch ngũ cốc kỷ lục

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Chuyên gia về thị trường nông sản công bố về một vụ thu hoạch khổng lồ ở Nga vào năm 2022.

Năm nay, một vụ thu hoạch ngũ cốc chưa từng thấy đang được mong đợi ở Nga - sản lượng có thể đạt 150 triệu tấn. Trong đó, 100 triệu tấn sẽ rơi vào lúa mì. Con số này sẽ vượt qua cả những ước tính mạnh dạn nhất của Bộ Nông nghiệp, cho rằng sản lượng ngũ cốc năm nay là khoảng 129-130 triệu tấn.

Đây sẽ là sản lượng kỷ lục trong toàn bộ lịch sử của Nga - Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp với nông dân Nga.

Nhu cầu về ngũ cốc của Nga không cần nhiều đến thế mà chúng phải được xuất khẩu. Nhưng liệu điều đó có thể thực hiện được hay không khi các lệnh trừng phạt của phương Tây chưa được dỡ bỏ?

Nếu xuất khẩu được thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng xuất khẩu nếu tiếp tục ì ạch như hiện tại, cả trên thị trường thế giới cũng như trong nước, thì đó là một vấn đề lớn, ngay cả việc lưu trữ một lượng ngũ cốc lớn như thế - Alexander Korbut, Phó chủ tịch Liên minh ngũ cốc Nga, giải thích.

Theo ông Korbut, trong ba tháng qua, 10,5 triệu tấn ngũ cốc đã được vận chuyển để xuất khẩu, ít hơn 20% so với một năm trước đó, mặc dù thu hoạch ngũ cốc năm 2021 ít hơn 20 triệu tấn.

"Hiện chúng tôi cần vận chuyển 6 triệu tấn ngũ cốc xuất khẩu mỗi tháng để xuất khẩu lượng ngũ cốc dư thừa từ thị trường nội địa. Nhưng do áp lực trừng phạt, các ngân hàng, người thuê tàu và nhà cung cấp sợ các biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể xảy ra, vì vậy họ không làm việc tích cực với phía Nga, và điều này hạn chế xuất khẩu" - ông Korbut nói.

Hơn nữa, người mua đang hy vọng vào ngũ cốc rẻ hơn từ Ukraina. Kết quả là có ít quốc gia nhập khẩu ngũ cốc của Nga hơn. Ngoài ra, đồng rúp mạnh và quy định của Nga, không cho phép xuất khẩu lúa mì làm thức ăn chăn nuôi, trong khi năm nay Nga sẽ có một khối lượng lớn loại lúa mì này.

Bản thân Nga không sử dụng hết nhưng lại không thể loại bỏ nó khỏi thị trường. Kết quả là, các nhà sản xuất nông nghiệp sẽ buộc phải bán nó với giá thấp hơn đáng kể so với giá thành và không ai muốn làm điều này.

Tiêu thụ nội địa của Nga ổn định, không có xu hướng tăng nhiều. Còn việc xuất khẩu ngũ cốc và cây cọ dầu khá yếu so với những gì Nga cần.

Các vấn đề xuất khẩu liên quan đến các lệnh trừng phạt không chính thức (Mỹ nói rằng các lệnh trừng phạt không liên quan đến thực phẩm, nhưng thực tế không phải như vậy) và rủi ro về uy tín (các đối tác nước ngoài ngại làm việc với Nga). Vụ thu hoạch năm nay sẽ hết sức cao. Ngay từ bây giờ Nga đã phải lo các kho lưu trữ và đây là một vấn đề lớn.

Tin vui là vụ thu hoạch cao trong năm nay ở Nga được kỳ vọng không chỉ đối với ngũ cốc. 12 triệu tấn củ cải đường đã được thu hoạch và dự báo cho cả đợt thu hoạch là 43 triệu. 850 nghìn tấn đậu nành đã được thu hoạch. Dự báo là kỷ lục - 5 triệu 400 nghìn tấn.

Vùng Astrakhan có sản lượng dưa hấu và cà chua cao. Ngoài các khu vực nội địa, Nga còn giao hàng cho Belarus và Kazakhstan.

Theo Bộ Nông nghiệp, năm ngoái, 9,5 nghìn ha đất đã được gieo trồng cà chua và tổng sản lượng thu hoạch lên tới hơn 665 nghìn tấn. Đây là diện tích gieo sạ từ 9,8 nghìn ha, dự kiến ​​thu hoạch hơn năm ngoái 20 nghìn tấn.

Tại các khu vực miền Trung của đất nước có rất nhiều khoai tây, củ cải đường và kỳ vọng thu hoạch hạt có dầu kỷ lục. Năm nay, diện tích khoai tây được phân bổ nhiều hơn 4% so với năm 2021. Theo Bộ Nông nghiệp Nga, năm nay tổng diện tích cây trồng đã tăng gần 1 triệu ha.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nga rút quân khỏi thị trấn quan trọng ở Donbass, Ukraina

Khánh Minh |

Mátxcơva xác nhận Nga rút quân khỏi thị trấn Krasny Liman ở Donbass, Ukraina do mối đe dọa bị bao vây.

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tình hình thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Trung tâm Điều phối chung, được thành lập theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, đã bắt đầu hoạt động tại Istanbul.

Nga dự báo bội thu vụ mùa ngũ cốc, có thể xuất khẩu lượng lớn

Song Minh |

Bộ Nông nghiệp Nga dự báo vụ thu hoạch ngũ cốc ở Nga năm nay có thể đạt mức kỷ lục, nhờ đó có thể xuất khẩu lớn ra thế giới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nga rút quân khỏi thị trấn quan trọng ở Donbass, Ukraina

Khánh Minh |

Mátxcơva xác nhận Nga rút quân khỏi thị trấn Krasny Liman ở Donbass, Ukraina do mối đe dọa bị bao vây.

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tình hình thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Trung tâm Điều phối chung, được thành lập theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, đã bắt đầu hoạt động tại Istanbul.

Nga dự báo bội thu vụ mùa ngũ cốc, có thể xuất khẩu lượng lớn

Song Minh |

Bộ Nông nghiệp Nga dự báo vụ thu hoạch ngũ cốc ở Nga năm nay có thể đạt mức kỷ lục, nhờ đó có thể xuất khẩu lớn ra thế giới.