Ông Putin xác nhận tấn công tên lửa Ukraina để trả đũa vụ nổ cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận, Nga tấn công tên lửa vào Ukraina là để trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea.

Ngày 10.10, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào một loạt mục tiêu cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraina sau khi các nhà điều tra Nga kết luận rằng lực lượng an ninh Ukraina phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công cầu Crimea sáng 8.10.

Tổng thống Vladimir Putin chỉ ra rằng loạt vụ tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở các thành phố của Ukraina là để đáp trả “hành động khủng bố” của Kiev vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả vụ tấn công cầu Crimea.

"Rõ ràng các cơ quan đặc nhiệm của Ukraina là chủ mưu, tổ chức và thủ phạm của vụ tấn công khủng bố trên cầu Crimea. Kiev đã sử dụng các phương pháp khủng bố trong một thời gian dài" - Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga.

"Nếu các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi còn tiếp tục, phản ứng của Nga sẽ cứng rắn và sẽ tương ứng với quy mô và mức độ của các mối đe dọa đối với Nga" - Tổng thống Putin nói thêm.

Khói bốc lên bao trùm thành phố Kiev, Ukraina ngày 10.10.2022. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên bao trùm thành phố Kiev, Ukraina ngày 10.10.2022. Ảnh: Reuters

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều thành phố trên khắp Ukraina bị tấn công tên lửa vào sáng 10.10. Còn theo Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal, 11 địa điểm có cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công ở Kiev và 8 khu vực khác của Ukraina. Một số khu vực đang gặp phải tình trạng mất điện.

Ông Rostyslav Smirnov, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraina nói rằng, ít nhất 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương chỉ trong một cuộc tấn công ở Kiev.

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba lập tức kêu gọi các nước tăng cường cung cấp cho Kiev hệ thống phòng không. Viết trên Twitter, ông Kuleba cho biết đã nói chuyện với người đồng cấp Canada và nhấn mạnh rằng "các đối tác nên hợp lực để cung cấp ngay lập tức cho Ukraina các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không”.

Ông Kuleba nói sẽ cắt ngắn chuyến đi Châu Phi để trở về Ukraina và làm việc với các đồng minh của Kiev nhằm phối hợp "một phản ứng kiên quyết”.

Nhân viên dịch vụ khẩn cấp có mặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ ở Kiev vào ngày 10.10.2022. Ảnh: Getty
Nhân viên dịch vụ khẩn cấp có mặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ ở Kiev vào ngày 10.10.2022. Ảnh: Getty

Trong khi đó, theo CNN, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã gửi thông điệp yêu cầu công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ và rời khỏi Ukraina nếu có thể rời đi an toàn.

“Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraina cũng như các cơ sở của chính phủ ở Kiev và các nơi khác. Các cuộc tấn công liên tục của Nga ở Ukraina gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự" - Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 10.10.

"Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ đến nơi trú ẩn tại chỗ và rời Ukraina ngay bây giờ bằng các phương tiện cá nhân sẵn có nếu thấy việc rời đi đủ an toàn. Tình hình an ninh trên khắp Ukraina có nhiều biến động và điều kiện có thể xấu đi mà không có cảnh báo trước. Công dân Mỹ nên duy trì cảnh giác và thực hiện các bước thích hợp để nâng cao nhận thức về an toàn cho bản thân” - thông báo của Đại sứ quán Mỹ ở Ukraina viết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ồ ạt tấn công tên lửa trên khắp Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều thành phố trên khắp Ukraina bị tấn công tên lửa vào sáng 10.10.

Nổ lớn rung chuyển Kiev, nghi tên lửa tấn công

Thanh Hà |

Loạt vụ nổ lớn rung chuyển trung tâm Kiev đầu ngày 10.10 sau nhiều tháng tương đối êm đềm ở thủ đô của Ukraina.

Ông Putin cáo buộc Ukraina đứng sau vụ tấn công cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina đứng sau vụ tấn công cầu Crimea trong hành động mà ông mô tả là khủng bố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ồ ạt tấn công tên lửa trên khắp Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều thành phố trên khắp Ukraina bị tấn công tên lửa vào sáng 10.10.

Nổ lớn rung chuyển Kiev, nghi tên lửa tấn công

Thanh Hà |

Loạt vụ nổ lớn rung chuyển trung tâm Kiev đầu ngày 10.10 sau nhiều tháng tương đối êm đềm ở thủ đô của Ukraina.

Ông Putin cáo buộc Ukraina đứng sau vụ tấn công cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina đứng sau vụ tấn công cầu Crimea trong hành động mà ông mô tả là khủng bố.