Nepal tạm ngừng cấp phép leo lên đỉnh Everest

Thanh Hà |

Chính phủ Nepal công bố hôm 13.3 rằng sẽ tạm ngừng cấp phép leo lên đỉnh Everest và tất cả các đỉnh núi khác trong nước do lo ngại dịch COVID-19.

Quan chức cơ quan du lịch Nepal Surendra Thapa cho biết, việc đóng cửa không cho leo lên đỉnh Everest và các đỉnh núi khác vào mùa leo núi mùa xuân là biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn nguy cơ lây lan virus.

Chính quyền Nepal cũng đang hủy tất cả thị thực cho du khách đến. Những du khách nhập cảnh nước này sau ngày 14.3 sẽ bị yêu cầu tự cách ly 14 ngày.

Du khách cũng sẽ không được đi qua biên giới đất liền và phải đi qua sân bay quốc tế duy nhất của Nepal ở thủ đô Kathmandu.

Nepal có 8  trong số những đỉnh núi cao nhất thế giới và các nhà thám hiểm khắp thế giới đến đây để khám phá những đỉnh núi. Đây cũng là một nguồn thu đáng kể cho chính phủ Nepal cũng như cho hàng nghìn người lao động hỗ trợ các đoàn thám hiểm. Ngoài ra, cũng nhiều du khách tới tham quan  các địa điểm khác tại quốc gia thuộc dãy núi Himalaya này.

AP cho hay, quyết định này của Nepal đồng nghĩa với mọi hướng để leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới đã tạm thời đóng lại bởi trước đó Trung Quốc ngừng cho phép leo Everest ở phía nước này vì những lo ngại tương tự. Everest ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc và có thể leo được từ cả hai phía.

Đã có những lo ngại virus lây lan giữa những người leo núi di chuyển nhiều tuần trên núi, cùng ở trong những lều bạt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cho tới nay, Nepal ghi nhận có một ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là một sinh viên người Nepal học tập ở Trung Quốc và trở về nhà trong kỳ nghỉ. Bệnh nhân hiện đã hồi phục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý giải vì sao Châu Phi chưa bị COVID-19 tấn công mạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia đang lý giải vì sao Châu Phi rất ít ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm mà đại dịch đã khiến gần 130.000 người mắc ở 122 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Qua đỉnh dịch, tất cả cửa hàng Apple ở Trung Quốc mở cửa trở lại

Bảo Châu |

Apple mở cửa trở lại tất cả các cửa hàng của hãng tại Trung Quốc đại lục từ ngày 13.3, sau nhiều tuần đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.

Nghiên cứu mới về nhóm bệnh nhân "nguy cơ cao" khi mắc COVID-19

Song Minh |

Theo các chuyên gia, nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân COVID-19 tăng theo tuổi và một số bệnh nền.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Lý giải vì sao Châu Phi chưa bị COVID-19 tấn công mạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia đang lý giải vì sao Châu Phi rất ít ca mắc COVID-19 tính đến thời điểm mà đại dịch đã khiến gần 130.000 người mắc ở 122 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Qua đỉnh dịch, tất cả cửa hàng Apple ở Trung Quốc mở cửa trở lại

Bảo Châu |

Apple mở cửa trở lại tất cả các cửa hàng của hãng tại Trung Quốc đại lục từ ngày 13.3, sau nhiều tuần đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.

Nghiên cứu mới về nhóm bệnh nhân "nguy cơ cao" khi mắc COVID-19

Song Minh |

Theo các chuyên gia, nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân COVID-19 tăng theo tuổi và một số bệnh nền.