6 nước có người nhiễm COVID-19, Châu Phi chuẩn bị ứng phó dịch bệnh

Phương Linh |

Tính tới 3.3, tổng số 11 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở 6 nước châu Phi. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các quốc gia Châu Phi đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Tính đến 3.3, lục địa Châu Phi 1,2 tỉ dân đã có tất cả 6 nước lây nhiễm COVID-19 gồm: Algeria, Ai Cập, Tunisia, Nigeria, Senegal và Morocco với tổng số 11 trường hợp nhiễm bệnh, theo tin từ tờ SCMP.

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Châu Phi đã tỏ ra quan ngại và cảnh báo rằng hệ thống y tế yếu kém của lục địa này có thể bị quá tải nếu bùng phát dịch bệnh COVID-19.

WHO xác định 13 trong số 54 quốc gia Châu Phi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19 do có lưu lượng giao thông với Trung Quốc và có hệ thống giám sát và điều trị y tế yếu.

Trên khắp Châu Phi, các bước đang được thực hiện để chuẩn bị nhằm giảm tác động của sự lây lan COVID-19. Các phòng xét nghiệm đã sẵn sàng hoạt động, các cơ sở kiểm dịch và điều trị tại bệnh viện đã hoàn tất để đón bệnh nhân và các khuyến cáo về y tế công cộng đã được ban hành.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã khẩn trương đào tạo cho 54 quốc gia thành viên về sàng lọc, kiểm tra virus. Khoảng 20 nước Châu Phi hiện đã có khả năng xét nghiệm COVID-19.

Phần lớn các hãng hàng không Châu Phi có chuyến bay trực tiếp đến Trung Quốc đã bị đình chỉ, các nước cũng kích hoạt các biện pháp giám sát và kiểm dịch.

Tuy nhiên, Ethiopia, một trong những trung tâm giao thông hàng không lớn nhất Châu Phi, vẫn duy trì các chuyến bay thường xuyên đến Trung Quốc, theo thông tin từ hãng hàng không Ethiopia cho biết hôm 2.3.

Nhiều quốc gia Châu Phi đã có kinh nghiệm trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tàn khốc kết thúc vào năm 2016. Các chuyên gia y tế toàn cầu chỉ ra rằng đó sẽ là bước tập dượt, chuẩn bị cho đợt bùng phát COVID-19 lần này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã được thành lập để đối phó với dịch Ebola và nhiều quốc gia đã thành lập các Viện nghiên cứu Y tế công cộng.

Cho đến nay, chưa có ca nhiễm COVID-19 nào được ghi nhận ở khu vực Đông Phi, nơi các nhà chức trách trong những ngày gần đây đã nỗ lực chuẩn bị và mở rộng quy mô ứng phó với COVID-19 trong bối cảnh số người chết và nhiễm bệnh do virus đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu.

Uganda hiện đang theo dõi và cách ly 4 hành khách, chưa rõ quốc tịch, tại bệnh viện gần sân bay Entebbe. Bộ Y tế Uganda kêu gọi người dân nên tránh bắt tay và ôm nhau.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta hôm 28.2 đã yêu cầu hoàn thành một cơ sở điều trị và cách ly của cả nước trong vòng một tuần. 239 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không China Southern hạ cánh tại Kenya đã bị Toà án Tối cao của Kenya ra phán quyết cách ly tại một cơ sở quân sự cho đến khi tuyên bố không có virus. Tòa án cũng đình chỉ tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc trong 10 ngày.

Tại đất nước Nam Phi - nơi chính phủ chuẩn bị sơ tán 151 công dân khỏi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - 2 công dân đang làm việc trên tàu du lịch Diamond Princess bị nhiễm COVID-19 sẽ ở lại Nhật Bản để điều trị. Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Nam Phi hôm 28.2 đã xét nghiệm COVID-29 cho 160 người và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Một nước ở miền nam Châu Phi - Angola hôm thứ 28.2 đã tuyên bố rằng họ sẽ cấm nhập cảnh đối với những người trực tiếp tới từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italia, Nigeria, Ai Cập và Algeria.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngày 28.2, thêm 4 nước xuất hiện COVID-19

Phương Linh |

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, ngày 28.2 thêm 4 nước thuộc 3 châu lục xác nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

WHO hỗ trợ bộ kit thử COVID-19 cho các nước Châu Phi

Lê Thanh Hà |

Nhiều nước Châu Phi sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp các bộ kit thử phát hiện COVID-19 sau khi Ai Cập xác nhận ca nhiễm đầu tiên tại lục địa này vào cuối tuần trước, SCMP đưa tin.

Ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Châu Âu, dịch đã lan rộng tới Châu Phi

Thanh Hà |

Một du khách Trung Quốc tử vong ở Pháp sau khi nhiễm COVID-19, đánh dấu ca tử vong đầu tiên vì virus bên ngoài Châu Á.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày 28.2, thêm 4 nước xuất hiện COVID-19

Phương Linh |

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, ngày 28.2 thêm 4 nước thuộc 3 châu lục xác nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

WHO hỗ trợ bộ kit thử COVID-19 cho các nước Châu Phi

Lê Thanh Hà |

Nhiều nước Châu Phi sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp các bộ kit thử phát hiện COVID-19 sau khi Ai Cập xác nhận ca nhiễm đầu tiên tại lục địa này vào cuối tuần trước, SCMP đưa tin.

Ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Châu Âu, dịch đã lan rộng tới Châu Phi

Thanh Hà |

Một du khách Trung Quốc tử vong ở Pháp sau khi nhiễm COVID-19, đánh dấu ca tử vong đầu tiên vì virus bên ngoài Châu Á.