7 người leo núi mất tích do tuyết lở ở Nepal

Phương Linh |

4 người leo núi Hàn Quốc cùng 3 hướng dẫn viên du lịch Nepal bị mất tích tại khu vực tây bắc Hymalaya sau khi một trận lở tuyết đã vùi lấp tuyến đường di chuyển của họ.

Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Nepal cho biết, khu vực tuyết lở vùi lấp nhóm leo núi cách khoảng 150km về phía tây bắc thủ đô Kathmandu của Nepal. Trận lở tuyết xảy ra do mưa lớn và tuyết rơi nhiều.

Ông Sandesh Pandey, người điều hành công ty du lịch tổ chức chuyến leo núi cho nhóm du khách bị mất tích, cho biết: “4 người khách Hàn Quốc của chúng tôi leo núi tại khu vực núi Annapurna hiện không liên lạc được, đã mất tích kể từ khi vụ lở tuyết xảy ra hôm 17.1”.

Núi Annapurna, phía tây bắc Nepal, là ngọn núi cao thứ 10 thế giới với độ cao 8.091 mét so với mực nước biển, là địa điểm dựng lều trại leo núi rất nổi tiếng với hàng nghìn người leo núi ghé thăm hàng năm.

Núi Annapurna là địa điểm leo núi yêu thích của nhiều khách du lịch. Ảnh: mountainmarttreks.com
Núi Annapurna là địa điểm leo núi yêu thích của nhiều khách du lịch. Ảnh: mountainmarttreks.com

Văn phòng du lịch Kathmandu, Nepal cho biết hiện 3 hướng dẫn viên người Nepal trong cùng đoàn leo núi cũng đang mất liên lạc.

4 trực thăng cùng với cảnh sát và các tình nguyện viên đã được huy động cho nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu nhóm leo núi. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cho công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Sự việc xảy ra vào thời điểm mùa leo núi hàng năm ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới bao gồm cả núi Everest, đang chuẩn bị kết thúc.

Sự việc này có thể khiến cho nền công nghiệp du lịch của Nepal bị giảm sút, trong khi vẫn chưa được phục hồi sau trận động đất kinh hoàng năm 2015 giết chết gần 9.000 người, trong đó có 18 người leo núi và hướng dẫn viên địa phương đang ở khu cắm trại trên núi Everest.

Lượng tiền mặt thu được từ khách du lịch ở Nepal chiếm tới 4% GDP của quốc gia này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bé gái sống sót thần kỳ sau 18 giờ bị vùi trong tuyết

HỒNG HẠNH |

Bé gái Samina Bibi (12 tuổi) đã được tìm thấy còn sống sau khi bị chôn vùi suốt 18 giờ trong một trận lở tuyết ở Kashmir phía Pakistan quản lý.

Sống sót thần kỳ sau 3 tuần mắc kẹt giữa mênh mông băng tuyết ở Alaska

Phương Linh |

Nhờ viết dòng chữ "SOS" trên nền tuyết, một người đàn ông đã được giải cứu sau 3 tuần bị cô lập ở một vùng băng giá hoang vu tại Alaska.

Đoàn du khách Việt mắc kẹt ở Nepal do mưa lớn và sạt lở đường

Khánh Minh |

Đoàn khách du lịch Việt Nam gồm 13 người (8 nam, 5 nữ) đã bị kẹt ở cách thủ đô Kathmandu, Nepal khoảng 150 km do mưa lớn và sạt lở đường.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bé gái sống sót thần kỳ sau 18 giờ bị vùi trong tuyết

HỒNG HẠNH |

Bé gái Samina Bibi (12 tuổi) đã được tìm thấy còn sống sau khi bị chôn vùi suốt 18 giờ trong một trận lở tuyết ở Kashmir phía Pakistan quản lý.

Sống sót thần kỳ sau 3 tuần mắc kẹt giữa mênh mông băng tuyết ở Alaska

Phương Linh |

Nhờ viết dòng chữ "SOS" trên nền tuyết, một người đàn ông đã được giải cứu sau 3 tuần bị cô lập ở một vùng băng giá hoang vu tại Alaska.

Đoàn du khách Việt mắc kẹt ở Nepal do mưa lớn và sạt lở đường

Khánh Minh |

Đoàn khách du lịch Việt Nam gồm 13 người (8 nam, 5 nữ) đã bị kẹt ở cách thủ đô Kathmandu, Nepal khoảng 150 km do mưa lớn và sạt lở đường.