Giải mã hành động quân sự đầu tiên của ông Biden ở Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria để gửi đi thông điệp cứng rắn.

AP đưa tin, ngày 25.2, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ở Syria nhằm vào các cơ sở của các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc không kích nhằm trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa ở Iraq hồi đầu tháng khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và làm bị thương một quân nhân Hoa Kỳ cùng các binh sĩ liên minh khác.

Cuộc không kích là hành động quân sự đầu tiên do chính quyền Tổng thống Joe Biden thực hiện. "Phản ứng quân sự tương xứng này được tiến hành cùng với các biện pháp ngoại giao, bao gồm tham vấn với các đối tác liên minh" - người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho hay trong thông báo về cuộc không kích.

“Cuộc không kích này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Tổng thống Joe Biden sẽ hành động để bảo vệ các nhân viên Mỹ và liên quân. Đồng thời, chúng tôi đã hành động một cách có chủ ý nhằm làm suy yếu tình hình chung ở miền đông Syria và Iraq” - ông Kirby nói thêm.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên án vụ tấn công bằng tên lửa hôm 15.2 ở gần thành phố Irbil trong khu vực của người Kurd ở Iraq, nhưng giới chức Mỹ vẫn chưa xác định được ai là người thực hiện vụ tấn công.

Các quan chức lưu ý, trong quá khứ, các nhóm dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn đã chịu trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các nhân viên hoặc căn cứ Mỹ ở Iraq.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc tuyên bố, Iraq chịu trách nhiệm điều tra vụ tấn công ngày 15.2.

“Hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp cho các bạn thông tin chính xác về việc ai, nhóm nào đứng sau các cuộc tấn công này. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết chiến thuật của từng loại vũ khí được sử dụng ở đây. Chúng ta hãy để các cuộc điều tra hoàn thành và kết luận. Sau đó, khi chúng tôi có nhiều điều để nói, chúng tôi sẽ làm" - phát ngôn viên Kirby cho hay.

Một nhóm chiến binh Shiite tự xưng là Saraya Awliya al-Dam đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 15.2. Một tuần sau, một cuộc tấn công bằng tên lửa tại Vùng Xanh của Baghdad được thực hiện nhằm vào khu nhà của Đại sứ quán Mỹ, nhưng không ai bị thương.

Tuần này, Iran tuyên bố không có mối liên hệ nào với nhóm Saraya Awliya al-Dam.

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đổ lỗi cho các nhóm do Iran hậu thuẫn thực hiện các vụ tấn công. Căng thẳng Mỹ-Iran tăng vọt sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Washington chỉ đạo giết chết tướng hàng đầu của Iran Qassem Soleimani và thủ lĩnh dân quân hùng mạnh của Iraq Abu Mahdi al-Muhandis vào năm ngoái.

Tần suất các cuộc tấn công của các nhóm dân quân Shiite nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq đã giảm vào cuối năm ngoái trước lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, mặc dù hiện nay Iran đang thúc ép Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Trump từng nói, cái chết của một nhà thầu Mỹ sẽ là ranh giới đỏ và kích động sự leo thang của Mỹ ở Iraq. Vào tháng 12 năm 2019, vụ sát hại một nhà thầu dân sự của Mỹ trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Kirkuk đã châm ngòi cho một cuộc chiến ăn miếng trả miếng trên đất Iraq, đưa nước này đến bờ vực của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Lực lượng Mỹ đã bị cắt giảm đáng kể tại Iraq xuống còn 2.500 người và không còn tham gia các nhiệm vụ chiến đấu với các lực lượng Iraq trong các chiến dịch chống IS.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Được ông Biden chấp thuận, Mỹ bất ngờ không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ bất ngờ tiến hành cuộc không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, sau khi được Tổng thống Joe Biden chấp thuận.

Bất chấp bị Nga không kích dữ dội, IS tiếp tục tàn sát ở Syria

Song Minh |

Ít nhất 25 người thiệt mạng và mất tích khi IS tiếp tục tàn sát ở Syria bất chấp các cuộc không kích dữ dội của Nga.

Nga bất ngờ mở cuộc truy quét IS quy mô lớn ở Syria

Song Minh |

Ít nhất 21 chiến binh IS bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ồ ạt của Nga ở Syria trong vài ngày qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Được ông Biden chấp thuận, Mỹ bất ngờ không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ bất ngờ tiến hành cuộc không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, sau khi được Tổng thống Joe Biden chấp thuận.

Bất chấp bị Nga không kích dữ dội, IS tiếp tục tàn sát ở Syria

Song Minh |

Ít nhất 25 người thiệt mạng và mất tích khi IS tiếp tục tàn sát ở Syria bất chấp các cuộc không kích dữ dội của Nga.

Nga bất ngờ mở cuộc truy quét IS quy mô lớn ở Syria

Song Minh |

Ít nhất 21 chiến binh IS bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ồ ạt của Nga ở Syria trong vài ngày qua.