Máy bay Nga tới Venezuela bất thường, nghi hộ tống ông Maduro

Ngọc Vân |

Sự xuất hiện bất thường của máy bay Nga ở Venezuela khiến truyền thông xôn xao về tin đồn Nga cam kết hỗ trợ Tổng thống Nicolas Maduro chống lại nỗ lực lật đổ của Mỹ.

Chiếc Boeing 777 có sức chứa khoảng 400 hành khách của hãng hàng không Nga Nordwind đã đậu ở một góc riêng tại sân bay quốc tế Caracas sau chuyến bay thẳng từ Mátxcơva - theo dữ liệu theo dõi chuyến bay và ảnh của Reuters.

Dữ liệu cho thấy đây là lần đầu tiên chiếc Boeing bay tuyến đường này.

Cả hãng hàng không Nordwind và chính phủ Venezuela hiện chưa trả lời bình luận về lý do máy bay Nga tới Caracas.

Vẫn theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay thường xuyên thực hiện hành trình giữa Nga và Đông Nam Á nhưng trước đó chưa bao giờ đến Caracas. Cả hãng hàng không Nordwind và những hãng hàng không thương mại khác đều không có chuyến bay thẳng từ Mátxcơva đến Caracas.

Tờ Novaya Gazeta của Nga đưa tin, máy bay đã bay cùng 2 phi hành đoàn và không có hành khách nào.

Tổng thống Maduro tuyên bố ông đang đối mặt với nỗ lực đảo chính của lãnh đạo đối lập Juan Guaido - người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela và được Washington ủng hộ.

Nga cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump cố gắng tiếm quyền ở Venezuela, cảnh báo chống lại bất kỳ sự can thiệp quân sự nào. Điện Kremlin ngày 29.1 lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Venezuela nhắm ngành dầu khí quan trọng nước này là sự can thiệp bất hợp pháp vào các vấn đề của một nước thành viên OPEC.

Trước đó, hôm 25.1, Reuters đưa tin, các nhà thầu quân sự tư nhân Nga đã đến Venezuela để bảo đảm an ninh cho Tổng thống Nicolas Maduro khỏi bị lật đổ.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, được TASS dẫn lời đã phủ nhận thông tin này. Còn Đại sứ Nga tại Venezuela gọi đây là "một tin vịt", đồng thời tuyên bố không biết về bất kỳ lính đánh thuê nào của Nga ở Venezuela.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga thề “làm mọi thứ” để hỗ trợ chính phủ Tổng thống Venezuela Maduro

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty dầu mỏ của Venezuela là bất hợp pháp, nhằm tịch thu các tài sản của nhà nước Venezuela.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ chịu hậu quả khi thẳng tay trừng phạt Venezuela

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty dầu khí Venezuela, cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Nga lên tiếng về việc điều quân đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro

Khánh Minh |

Thư ký báo chí Tổng thống Nga bác bỏ thông tin truyền thông rằng công dân Nga được cử đến Venezuela để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga thề “làm mọi thứ” để hỗ trợ chính phủ Tổng thống Venezuela Maduro

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty dầu mỏ của Venezuela là bất hợp pháp, nhằm tịch thu các tài sản của nhà nước Venezuela.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ chịu hậu quả khi thẳng tay trừng phạt Venezuela

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty dầu khí Venezuela, cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Nga lên tiếng về việc điều quân đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro

Khánh Minh |

Thư ký báo chí Tổng thống Nga bác bỏ thông tin truyền thông rằng công dân Nga được cử đến Venezuela để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro.