Trung Quốc cảnh báo Mỹ chịu hậu quả khi thẳng tay trừng phạt Venezuela

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty dầu khí Venezuela, cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

“Chúng tôi phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương. Lịch sử cho thấy sự can thiệp hay trừng phạt của nước ngoài chỉ làm cho tình hình phức tạp hơn, không thể giải quyết được vấn đề” - hãng tin Nga Ria Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 29.1.

Ông Cảnh Sảng tuyên bố, Bắc Kinh công nhận ông Nicolas Maduro là nguyên thủ hợp pháp của Venezuela, bất chấp mọi áp lực đang đè nặng lên ông. Người phát ngôn lưu ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi phái viên của mình tới lễ nhậm chức của Tổng thống Maduro hồi đầu tháng 1, và đây là một dấu hiệu mạnh mẽ ủng hộ Venezuela.

Cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng chỉ trích Mỹ đơn phương áp đặt trừng phạt lên công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA), thề sẽ có hành động pháp lý để đáp trả.

Trước đó 1 ngày, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt PDVSA nhằm đưa doanh thu của công ty xuất khẩu dầu mỏ chính này vào tay lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela và nhận được sự ủng hộ của Washington.

AP dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn ông Maduro sử dụng thêm nguồn lực quốc gia cho đến khi quyền kiểm soát ở Caracas có thể được chuyển giao cho chính phủ lâm thời của ông Guaido hoặc một chính phủ mới được bầu cử dân chủ.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Maduro cáo buộc Washington cố gắng đánh cắp Citgo - một công ty con của PDVSA hoạt động ở Mỹ, nói rằng PDVSA sẽ tìm kiếm hành động pháp lý chống lại Mỹ. “Venezuela hãy cảnh giác. Mỹ hôm nay đã quyết định đi vào con đường đánh cắp công ty Citgo khỏi Venezuela và đó là con đường bất hợp pháp” - Reuters dẫn lời ông Maduro.

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng mô tả các biện pháp trừng phạt của Mỹ là hành động bất hợp pháp, đơn phương và vô đạo đức.

“PDVSA đang nghiên cứu tất cả các hành động pháp lý, chính trị, kỹ thuật và thương mại để bảo vệ lợi ích của Venezuela ở Mỹ” - ông Maduro nói, đồng thời tuyên bố sẽ “đưa ra câu trả lời cần thiết, đối xứng và mạnh mẽ để bảo vệ các lợi ích của Venezuela vào đúng thời điểm”.

Cũng trong bài phát biểu, ông Maduro cảnh báo ông Donald Trump đừng cố gắng lật đổ chính phủ Venezuela, nói rằng Tổng thống Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ bạo lực nào nổ ra ở nước này.

Trong khi Mỹ cùng nhiều quốc gia Châu Âu và Mỹ Latinh ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, Nga và Trung Quốc là hai trong nhiều tiếng nói ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Venezuela và ủng hộ nỗ lực bảo vệ độc lập và ổn định của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Doanh, kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và tìm kiếm hợp lý một giải pháp hoà bình.

“Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của chính phủ Venezuela bảo vệ chủ quyền, độc lập và ổn định của quốc gia. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, những trừng phạt hay can thiệp từ bên ngoài thường chỉ làm cho tình hình phức tạp hơn và không giúp gì cho việc giải quyết những vấn đề thực sự” - Reuters dẫn lời bà Hoa nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lộ kế hoạch Mỹ điều binh đến Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc

Khánh Minh |

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ dường như đang hé lộ kế hoạch "điều 5.000 quân đến Colombia", nước láng giềng sát biên giới Venezuela.

Mỹ bắt đầu siết "vòng kim cô" trừng phạt vào túi tiền của Venezuela

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Venezuela Petroleos de Venezuela (PDVSA) để gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lộ kế hoạch Mỹ điều binh đến Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc

Khánh Minh |

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ dường như đang hé lộ kế hoạch "điều 5.000 quân đến Colombia", nước láng giềng sát biên giới Venezuela.

Mỹ bắt đầu siết "vòng kim cô" trừng phạt vào túi tiền của Venezuela

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Venezuela Petroleos de Venezuela (PDVSA) để gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.