Lộ kế hoạch Mỹ điều binh đến Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc

Khánh Minh |

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ dường như đang hé lộ kế hoạch "điều 5.000 quân đến Colombia", nước láng giềng sát biên giới Venezuela.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 28.1, trong đó chính quyền Mỹ công bố trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, phóng viên chớp được khoảnh khắc Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton cầm cuốn sổ ghi chép có dòng chữ viết nguệch ngoạc: "Afghanistan: Hoan nghênh đàm phán. 5.000 quân đến Colombia".

 
Ông John Bolton cầm cuốn sổ ghi chép.
Sổ ghi dòng chữ: “Afghanistan: Hoan nghênh đàm phán. 5.000 quân đến Colombia”
Sổ ghi dòng chữ: “Afghanistan: Hoan nghênh đàm phán. 5.000 quân đến Colombia”

Theo RT, dòng chữ trên làm dấy lên nghi vấn về kế hoạch triển khai quân của Mỹ đến Venezuela trong bối cảnh chính quyền Washington đã công nhận chức danh "Tổng thống lâm thời" tự phong của lãnh đạo đối lập Juan Guaido.

Mỹ cũng cảnh báo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro "không được động tới ông Guaido", và rằng bất kỳ đe dọa nào gửi đến các nhà ngoại giao Mỹ hoặc ông Guaido sẽ kích hoạt những ''phản ứng quan trọng". Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton nói rằng bất kỳ sự ''đe dọa'' nào sẽ là một "công kích đối với pháp trị" - theo BBC.

Khủng hoảng chính trị ở Venezuela ngày càng thêm căng thẳng khi phe đối lập tiếp tục nỗ lực để truất quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Guaido kêu gọi các cuộc biểu tình chống chính phủ từ người dân vào ngày 30.1 và 2.2.

Ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của mình vào ngày 10.1, một cuộc bầu cử bị tẩy chay bởi phe đối lập và bị cáo buộc gian lận phiếu bầu, dẫn đến các cuộc biểu tình.

Một số quốc gia ở Châu Âu bao gồm Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Anh nói rằng họ sẽ công nhận luôn ông Guaido là tổng thống nếu bầu cử không xảy ra trong 8 ngày tiếp theo. Tuy nhiên, ông Maduro đã từ chối, và cho rằng tối hậu thư cần phải được rút lại. Hơn 12 quốc gia Mỹ Latinh và Canada đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido.

Trong khi đó Nga, Trung Quốc, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng công khai ủng hộ ông Maduro. Nga cũng cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" nếu Mỹ đưa quân đến Venezuela.

Khi được hỏi liệu Mỹ có gửi quân đội đến hỗ trợ chính phủ đối lập Venezuela hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng "tất cả các kịch bản đều có thể", mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch can thiệp quân sự nào đang được xem xét.

Tờ UAWire dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết, "nếu một quyết định như vậy được đưa ra, đó sẽ là một việc mạo hiểm với những hậu quả thảm khốc".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, việc lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro - người vừa gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ một tháng trước ở Mátxcơva "sẽ phá hoại nền tảng và nguyên tắc của luật pháp quốc tế".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bắt đầu siết "vòng kim cô" trừng phạt vào túi tiền của Venezuela

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Venezuela Petroleos de Venezuela (PDVSA) để gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Đánh giá khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

K.M |

Ông Donald Trump công khai thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời đang có nhiều công cụ trong tay đối với Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ bắt đầu siết "vòng kim cô" trừng phạt vào túi tiền của Venezuela

Ngọc Vân |

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Venezuela Petroleos de Venezuela (PDVSA) để gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Đánh giá khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

K.M |

Ông Donald Trump công khai thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời đang có nhiều công cụ trong tay đối với Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro.