Nga lên tiếng về việc điều quân đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro

Khánh Minh |

Thư ký báo chí Tổng thống Nga bác bỏ thông tin truyền thông rằng công dân Nga được cử đến Venezuela để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro.

"Không, tất nhiên là không. Sợ hãi khiến mọi việc bị thổi phồng" - TASS dẫn lời ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết khi được đề nghị bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Reuters hôm 25.1 đưa tin, các nhà thầu quân sự Nga có liên hệ với nhóm Wagner đã đến Venezuela trong vài ngày qua để bảo đảm an ninh cho Tổng thống Maduro. Một nguồn tin nói với Reuters, ít nhất khoảng 400 nhà thầu quân sự Nga ở Venezuela.

Tiếp đó, ngày 27.1, RBC tiếp tục dẫn lời ông Yevgeny Shabaev, thủ lĩnh Cossack của liên minh sĩ quan toàn Nga, tiết lộ rằng lính đánh thuê của các công ty quân sự tư nhân Nga được cử đến để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

Shabaev nói với Reuters, các nhà thầu tư nhân Nga đến Venezuela trên 2 chuyến bay điều lệ, nhưng không biết chắc chắn số lượng chính xác là bao nhiêu người.

Phản ứng trước thông tin này, Đại sứ Nga tại Venezuela gọi đây là "một tin vịt" nữa, đồng thời tuyên bố không biết về bất kỳ lính đánh thuê nào của Nga ở Venezuela.

Cũng trong ngày 25.1, Nga lên tiếng đề nghị làm trung gian hòa giải cho chính phủ và phe đối lập Venezuela.

Hãng thông tấn RIA đưa tin Nga nói sẵn sàng đứng ra hòa cho tất cả các phe phái chính trị hành động có trách nhiệm.

Giám đốc Vụ Châu Mỹ Latinh của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Shchetinin đã đưa ra đề nghị làm trung gian hòa giải này.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Mátxcơva nói rằng ông Nicolas Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela chứ không khải nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, hôm 24.1, Nga chỉ trích Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là tổng thống lâm thời là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và áp đặt quyền bá chủ của Mỹ”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Venezuela bất ngờ “xuống nước” với Mỹ sau khi cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bất ngờ có động thái “xuống nước” nhằm hạ căng thẳng với Mỹ sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Đánh giá khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

K.M |

Ông Donald Trump công khai thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời đang có nhiều công cụ trong tay đối với Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Venezuela bất ngờ “xuống nước” với Mỹ sau khi cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bất ngờ có động thái “xuống nước” nhằm hạ căng thẳng với Mỹ sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Đánh giá khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela

K.M |

Ông Donald Trump công khai thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời đang có nhiều công cụ trong tay đối với Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro.