Số tử vong COVID-19 thấp nhất sau 2 tuần, Italia chuẩn bị vào giai đoạn 2

Hải Anh |

Italia ghi nhận số người chết hàng ngày vì COVID-19 trong ngày 5.4 thấp nhất trong hơn hai tuần qua trong bối cảnh nước này đang hướng tới giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia tính tới 5.4 lên tới 15.887, gần 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu. Tuy nhiên, mức tăng 525 ca một ngày là mức tăng nhỏ nhất hàng ngày ở nước này kể từ 19.3.

Thêm vào đó, số ca bệnh nặng phải điều trị ở các khoa chăm sóc tích cực cũng đã giảm xuống, theo Reuters.

Silvio Brusaferro, người đứng đầu Istituto Superiore di Sanità - viện y tế hàng đầu của Italia cho biết, dịch COVID-19 ở Italia có khả năng bắt đầu vào giai đoạn giảm.

"Nếu việc này được xác nhận, chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn thứ hai và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này" - ông nói.

Tổng số ca COVID-19 được ghi nhận ở Italia tăng 4.316 ca lên 128.948, mức tăng thấp nhất trong 5 ngày, thêm một dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đã đạt đỉnh, khoảng 6 tuần sau khi dịch bùng phát ở miền bắc Italia từ 21.2.

Reuters nhận định, số liệu ngày 5.4 cho thấy những biện pháp mạnh nhằm hạn chế di chuyển và tụ tập đông người áp dụng khắp Italia từ 9.3 đã có hiệu quả trong kiềm chế đại dịch.

Việc phong tỏa đất nước, hạn chế nghiêm di chuyển của người dân, đóng băng tất cả các hoạt động kinh tế không thiết yếu của Italia sẽ chính thức kéo dài đến ít nhất là ngày 13.4 nhưng dự kiến thời gian phong tỏa sẽ được gia hạn. Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho biết, còn quá sớm để nói khi nào lệnh phong tỏa có thể được dỡ bỏ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm chỉ dẫn cách ly COVID-19, lãnh đạo y tế Scotland từ chức

Hải Anh |

Giám đốc Y tế Scotland Catherine Calderwood đã từ chức vào Chủ nhật (5.4) sau khi vi phạm chính khuyến cáo ở nhà mà bà đã ban hành để ngăn chặn sự lây lan COVID-19.

Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ để chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar được đào tạo và có trình độ bác sĩ đa khoa trước khi trở thành chính trị gia.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vi phạm chỉ dẫn cách ly COVID-19, lãnh đạo y tế Scotland từ chức

Hải Anh |

Giám đốc Y tế Scotland Catherine Calderwood đã từ chức vào Chủ nhật (5.4) sau khi vi phạm chính khuyến cáo ở nhà mà bà đã ban hành để ngăn chặn sự lây lan COVID-19.

Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ để chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar được đào tạo và có trình độ bác sĩ đa khoa trước khi trở thành chính trị gia.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.