Lần đầu tiên Trung Quốc không có người chết vì COVID-19 trong 1 ngày

Thanh Hà |

Ngày 7.4, Trung Quốc thông báo rằng, lần đầu tiên không có ca tử vong do COVID-19 nào được ghi nhận trong một ngày (6.4), kể từ khi bắt đầu công bố số liệu này hồi tháng 1.

Thông tin do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố, theo trang CNA. Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 6.4, giảm so với 39 ca một ngày trước đó.

Tất cả các ca mắc COVID-19 mới được xác nhận trong ngày 6.4 đều có liên quan tới du khách từ nước ngoài, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ bên ngoài Trung Quốc cho tới nay lên 983 ca.

Theo Tân Hoa Xã, trong tổng số các trường hợp COVID-19 từ bên ngoài vào ở Trung Quốc, có 285 người đã hồi phục và được xuất viện. Có 698 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 21 trong tình trạng nghiêm trọng. Không có ca tử vong nào được ghi nhận từ các ca COVID-19 từ bên ngoài vào Trung Quốc.

Theo ủy ban, hiện có 89 người, tất cả từ ngoài Trung Quốc đại lục, đang bị nghi nhiễm virus.

Các ca COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đã giảm dần kể từ tháng 3,  tuy nhiên nước này phải đối mặt với đợt lây nhiễm thứ hai từ nước ngoài.

Tổng số ca COVID-19 được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục tính tới ngày 6.4 là 81.740 ca.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Khánh Minh |

Đại học Kỹ thuật Điện Tây An, Trung Quốc sáng chế mẫu khẩu trang tĩnh điện sử dụng điện áp cao để tiêu diệt virus.

2 lý do chính khiến Trung Quốc chưa thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc chưa thể dập tắt dịch COVID-19 do số ca nhiễm bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài và lây lan không triệu chứng tăng lên.

Trung Quốc hỗ trợ 1.000 máy thở cho Mỹ chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc chuyển 1.000 máy thở đến Mỹ giúp chống dịch COVID-19 hôm 4.4, Thống đốc New York Andrew Cuomo xác nhận.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Khánh Minh |

Đại học Kỹ thuật Điện Tây An, Trung Quốc sáng chế mẫu khẩu trang tĩnh điện sử dụng điện áp cao để tiêu diệt virus.

2 lý do chính khiến Trung Quốc chưa thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc chưa thể dập tắt dịch COVID-19 do số ca nhiễm bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài và lây lan không triệu chứng tăng lên.

Trung Quốc hỗ trợ 1.000 máy thở cho Mỹ chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc chuyển 1.000 máy thở đến Mỹ giúp chống dịch COVID-19 hôm 4.4, Thống đốc New York Andrew Cuomo xác nhận.