Indonesia đàm phán với WHO để trở thành trung tâm vaccine toàn cầu

Ngọc Vân |

Indonesia đang đàm phán với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và 6 công ty dược phẩm để trở thành trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu.

Trong lần đầu tiên trình bày về chiến lược đầy tham vọng, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết Indonesia sẽ khởi động sáng kiến ​​này bằng cách ưu tiên mua vaccine COVID-19 từ các công ty chia sẻ công nghệ và thiết lập cơ sở ở Indonesia.

"Chúng tôi đang làm việc với WHO để trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine mRNA toàn cầu" - ông nói với Reuters và cho biết đã trực tiếp vận động Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một chuyến đi Châu Âu hồi đầu tháng này.

"WHO chỉ ra Nam Phi là địa điểm đầu tiên, và tôi nói rằng về mặt logic thì Indonesia nên là địa điểm thứ hai" - Bộ trưởng cho hay.

Các "trung tâm chuyển giao công nghệ" mới là một phần trong chiến lược của WHO nhằm phân phối rộng rãi hơn vaccine trên toàn cầu và xây dựng năng lực ở các nước đang phát triển để sản xuất vaccine thế hệ mới như vaccine mRNA dựa trên axit nucleic của Moderna và Pfizer, loại vaccie có thể nhanh chóng thích nghi để phòng ngừa các biến thể mới.

Một quan chức cấp cao của WHO nói với Reuters rằng nỗ lực phát triển cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 ở Nam Phi sẽ tập trung vào việc cố gắng tái tạo vaccine của Moderna, nhưng dự án sẽ mất nhiều thời gian do ít tiến triển trong các cuộc đàm phán với công ty Mỹ.

Bộ trưởng Budi cho hay, Indonesia rất muốn xây dựng kiến ​​thức chuyên môn về vaccine mRNA, cũng như vaccine vector như của AstraZeneca.

Người phát ngôn của WHO nói rằng Indonesia là một trong 25 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bày tỏ quan tâm đến việc trở thành trung tâm vaccine toàn cầu, nhưng từ chối cho biết đây có phải là ứng cử viên hàng đầu hay không.

Theo Bộ trưởng Budi, Indonesia có vị trí thuận lợi để xuất khẩu vaccine ra khắp thế giới, nhất là do Indonesia là quốc gia đạo Hồi đông dân nhất thế giới và có thể đảm bảo các mũi tiêm halal hoặc được phép tiêm cho người Hồi giáo.

Indonesia đã trải qua một trong những đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Châu Á và ghi nhận hơn 4,1 triệu ca mắc và 139.000 ca tử vong, mặc dù các chuyên gia y tế công cộng cho biết con số thực có thể cao hơn nhiều lần.

Tỉ lệ lây nhiễm và tử vong ở Indonesia đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, nhưng với chỉ 25% dân số mục tiêu là 208 triệu người được tiêm chủng đầy đủ, nước này vẫn còn một nỗ lực tiêm chủng lớn ở phía trước, đặc biệt là vì có thể sẽ phải tiêm vaccine mũi 3.

Ông Budi cho biết các công ty dược phẩm Indonesia đang thảo luận với các nhà sản xuất và phát triển vaccine An Huy, Walvax, Sinovac, Genexine, Arcturus Therapeutics và Novavax. Ông nói thêm, các cuộc đàm phán bao gồm từ những khâu thấp như đóng ống vaccine đến cao như sản xuất và nghiên cứu phát triển.

"Chúng tôi cũng mở ra những cơ hội tương tự cho AstraZeneca và đối tác Pfizer hiện tại. Chúng tôi mở cửa cho bất kỳ ai" - ông Budi nói.

Bambang Heriyanto, thư ký công ty của Bio Farma, công ty dược quốc doanh lớn nhất Indonesia, xác nhận rằng các cuộc đàm phán đã được tiến hành và bước đầu tiên là hợp tác chuyển giao công nghệ. Ông nói, sẽ mất hai hoặc ba năm để xây dựng một cơ sở sản xuất hoạt động hoàn chỉnh.

Ông Budi cho hay, Indonesia sẽ sử dụng quyền chủ tịch G-20 bắt đầu từ tháng 12 để thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu và chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. "Không ai có thể đảm bảo rằng virus SARS-CoV-3 và 4 sẽ không đến" - ông nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Indonesia phát hiện biến thể Delta Plus lây lan nhanh

Ngọc Vân |

Indonesia phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Delta Plus, biến thể có khả năng lây lan nhanh, hôm 28.7.

Ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục, Indonesia thành tâm chấn mới của dịch

Bảo Châu |

Indonesia đang chuẩn bị thêm các đơn vị ICU sau khi ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng cao kỷ lục trong tuần trước.

Indonesia ghi nhận số bác sĩ tử vong do COVID-19 kỷ lục

Ngọc Vân |

Số bác sĩ tử vong do COVID-19 ở Indonesia trong nửa đầu tháng 7 tăng kỷ lục, theo hiệp hội các bác sĩ Indonesia.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Indonesia phát hiện biến thể Delta Plus lây lan nhanh

Ngọc Vân |

Indonesia phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Delta Plus, biến thể có khả năng lây lan nhanh, hôm 28.7.

Ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục, Indonesia thành tâm chấn mới của dịch

Bảo Châu |

Indonesia đang chuẩn bị thêm các đơn vị ICU sau khi ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng cao kỷ lục trong tuần trước.

Indonesia ghi nhận số bác sĩ tử vong do COVID-19 kỷ lục

Ngọc Vân |

Số bác sĩ tử vong do COVID-19 ở Indonesia trong nửa đầu tháng 7 tăng kỷ lục, theo hiệp hội các bác sĩ Indonesia.