Ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục, Indonesia thành tâm chấn mới của dịch

Bảo Châu |

Indonesia đang chuẩn bị thêm các đơn vị ICU sau khi ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng cao kỷ lục trong tuần trước.

Reuters đưa tin, đối mặt với làn sóng đại dịch mới do biến thể Delta gây ra, Indonesia đã trở thành tâm chấn mới của dịch COVID-19 ở Châu Á với các bệnh viện đông quá tải, đặc biệt là trên đảo Java đông đúc dân cư.

Bộ trưởng cấp cao Luhut Pandjaitan cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 24.7: “Số lượng ca tử vong đã tăng lên do một số yếu tố: Bệnh viện kín giường, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bão hòa ôxy thấp hoặc hấp hối do không được theo dõi trong khi đang cách ly”.

Bộ trưởng Luhut chịu trách nhiệm giám sát ứng phó COVID-19 trên các đảo Java và Bali. Ông cho hay các giường chăm sóc đặc biệt (ICU) sẽ được bổ sung tại các khu vực báo cáo số ca tử vong cao nhất.

Bali, nổi tiếng là thiên đường có những bãi biển du lịch và đền đài, đang phải vật lộn với tình trạng thiếu ôxy.

Indonesia tuần qua đã báo cáo 4 ngày có số người chết cao kỷ lục, trong đó có ngày 23.7 với 1.566 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên hơn 82.000 người. Tổng số ca nhiễm đã tăng lên hơn 3,1 triệu ca, mặc dù các chuyên gia y tế cho biết cả số ca tử vong và số ca lây nhiễm đều chưa được thống kê hết.

Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á chủ yếu sử dụng vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc cho chiến dịch tiêm phòng COVID-19, hiện đã chủng ngừa đầy đủ được cho dưới 7% dân số 270 triệu người.

Các cuộc tranh cãi đang dấy lên giữa các chuyên gia y tế ở Indonesia về việc có nên nới lỏng các hạn chế COVID-19 hay không. Nhiều người người cho rằng còn quá sớm để giảm bớt các hạn chế trong thời kỳ các ca bệnh đang gia tăng, trong khi một số người cảnh báo không nới lỏng sẽ khiến nhiều người mất việc làm.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo công bố quyết định liệu sẽ nới lỏng hay tiếp tục gia hạn các biện pháp hạn chế COVID-19 sẽ hết hạn trong ngày 25.7, tuy nhiên không ấn định thời gian cụ thể.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Indonesia vừa trải qua tuần lễ có ca COVID-19 mới cao nhất thế giới

Hải Anh |

Indonesia đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất thế giới vào tuần trước, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Indonesia ghi nhận số bác sĩ tử vong do COVID-19 kỷ lục

Ngọc Vân |

Số bác sĩ tử vong do COVID-19 ở Indonesia trong nửa đầu tháng 7 tăng kỷ lục, theo hiệp hội các bác sĩ Indonesia.

Indonesia trước nguy cơ chịu "sóng thần" COVID-19 như ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Cuộc khủng hoảng COVID-19 tại Indonesia đang diễn ra theo cách tương tự như "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Indonesia vừa trải qua tuần lễ có ca COVID-19 mới cao nhất thế giới

Hải Anh |

Indonesia đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất thế giới vào tuần trước, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Indonesia ghi nhận số bác sĩ tử vong do COVID-19 kỷ lục

Ngọc Vân |

Số bác sĩ tử vong do COVID-19 ở Indonesia trong nửa đầu tháng 7 tăng kỷ lục, theo hiệp hội các bác sĩ Indonesia.

Indonesia trước nguy cơ chịu "sóng thần" COVID-19 như ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Cuộc khủng hoảng COVID-19 tại Indonesia đang diễn ra theo cách tương tự như "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ.