Sửng sốt với số vaccine COVID-19 dư thừa ở các nước giàu

Ngọc Vân |

Các nước giàu dự kiến có thêm khoảng 1,2 tỉ liều vaccine COVID-19 chưa dùng đến vào cuối năm nay.

Bloomberg cho hay, các quốc gia giàu có đang phải đối mặt áp lực ngày càng tăng trong việc chuyển nguồn cung cấp vaccine COVID-19 đến các khu vực có thu nhập thấp hơn, với một phân tích mới cho thấy họ có thể sẽ có thêm khoảng 1,2 tỉ liều vào cuối năm nay.

Mỹ, Anh, các quốc gia Châu Âu và những quốc gia khác có thể đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho khoảng 80% dân số trên 12 tuổi và tiếp tục với các chương trình tiêm vaccine mũi 3 mà vẫn có số lượng lớn để phân phối lại toàn cầu, theo công ty phân tích Airfinity có trụ sở tại London.

Các chính phủ này đến nay đã cung cấp một lượng nhỏ vaccine mà họ đã cam kết cho các nước nghèo hơn trong bối cảnh một số nước thực hiện mũi tiêm nhắc lại để chống biến thể Delta. Nhiều người lo lắng rằng tốc độ tiêm chủng chậm chạp ở phần đông thế giới sẽ kéo dài đại dịch và làm tăng nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể đáng lo ngại hơn. Một số cũng kêu gọi minh bạch hơn về các thỏa thuận giữa chính phủ và nhà sản xuất.

Fatima Hassan, người sáng lập và giám đốc của Sáng kiến ​​Công lý Y tế - một tổ chức phi lợi nhuận ở Cape Town, Nam Phi - cho biết: “Cần phải có một tính toán toàn cầu khẩn cấp. Chúng ta cần chuyển hướng liều lượng cho những người có nhu cầu và mở tất cả các hợp đồng”.

Một đánh giá độc lập về ứng phó COVID-19 quốc tế vào đầu năm nay đã thúc giục các quốc gia có thu nhập cao cung cấp hơn 2 tỉ liều vaccine cho các vùng nghèo hơn vào giữa năm 2022. Trong số hơn 1 tỉ liều mà G7 và EU đã cam kết, chưa đến 15% đã được chuyển giao, theo Airfinity.

Rasmus Bech Hansen, giám đốc điều hành Airfinity, nói rằng, vấn đề thường xuyên đặt ra là sự lựa chọn giữa việc tiêm mũi nhắc lại ở trong nước và phân bổ vaccine ở nước ngoài. “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy đó là một sự phân đôi sai lầm. Bạn có thể làm cả hai" - Hansen nói.

Ông Hansen cho biết, sản lượng vaccine toàn cầu đang tăng đều đặn và dường như khó xảy ra gián đoạn. Airfinity ước tính sản lượng có thể vượt 12 tỉ liều vào cuối năm nay, bao gồm cả vaccine ở Trung Quốc. Trong khi đó, thế giới cần khoảng 11 tỉ liều.

Hiện tại, các nước phương Tây có khoảng 500 triệu liều vaccine sẽ được phân phối lại, trong đó một số đã được viện trợ. Phân tích cho thấy con số này sẽ tăng lên khoảng 2,2 tỉ liều vào giữa năm 2022. Theo Airfinity, vaccine Pfizer-BioNTech chiếm khoảng 45% số vaccine có sẵn có thể được phân phối lại, trong khi vaccine của Moderna chiếm khoảng 1/4 tổng số.

Nhiều quốc gia có thu nhập thấp đang dựa vào COVAX để nhận vaccine nhưng chương trình này của WHO không đạt được mục tiêu. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nên hoãn lại các kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho đến khi có nhiều vaccine hơn được phân phối đến các quốc gia khan hiếm.

Theo hội đồng xem xét phản ứng COVID-19 toàn cầu, các quốc gia có thu nhập cao đã đặt hàng gấp đôi liều lượng cần thiết cho dân số của họ. “Bây giờ là lúc để thể hiện tình đoàn kết với những nước chưa thể tiêm chủng cho các nhân viên y tế tuyến đầu của họ và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất” - báo cáo của hội đồng cho hay.

Theo giám đốc điều hành Airfinity, không chỉ là vấn đề về phương tiện để có được vaccine. Ông nói, cần phải có một nỗ lực phối hợp nhiều hơn trên toàn cầu cho phép các quốc gia có nguồn cung cấp dồi dào bán lại và tặng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Trung Quốc góp 110 triệu liều vaccine cho COVAX, cung ứng dài hạn với WHO

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ cung cấp 110 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm cho COVAX vào cuối tháng 10, đồng thời ký thoả thuận cung cấp vaccine lâu dài cho WHO.

Mỹ vứt bỏ ít nhất 15 triệu liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ đã phải hủy ít nhất 15,1 triệu liều vaccine COVID-19 kể từ ngày 1.3, theo báo cáo của NBC News.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Trung Quốc góp 110 triệu liều vaccine cho COVAX, cung ứng dài hạn với WHO

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ cung cấp 110 triệu liều vaccine Sinovac và Sinopharm cho COVAX vào cuối tháng 10, đồng thời ký thoả thuận cung cấp vaccine lâu dài cho WHO.

Mỹ vứt bỏ ít nhất 15 triệu liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ đã phải hủy ít nhất 15,1 triệu liều vaccine COVID-19 kể từ ngày 1.3, theo báo cáo của NBC News.