Ấn Độ tuyên bố Delta plus là biến thể đáng lo ngại

Hải Anh |

Ấn Độ ngày 22.6 tuyên bố biến thể COVID-19 mới là biến thể đáng lo ngại và thông báo đã phát hiện gần 20 ca mắc biến thể này ở 3 bang.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Ấn Độ Rajesh Bhushan cho biết, một biến thể được xác định tại địa phương là "Delta plus" đã được phát hiện ở 16 ca COVID-19 tại bang Maharashtra.

Bộ Y tế Ấn Độ lưu ý, "Delta plus" cho thấy, khả năng lây nhiễm tăng lên và khuyến nghị các bang tăng cường xét nghiệm.

Ngày 21.6, Ấn Độ đã tiêm vaccine COVID-19 kỷ lục cho 8,6 triệu người khi triển khai tiêm miễn phí cho tất cả người lớn.

Với nguồn cung vaccine dự kiến trong vài tháng tới, tỉ lệ tối đa có thể đạt được hàng ngày là 4-5 triệu liều, theo chuyên gia hệ thống y tế và chính sách công Chandrakant Lahariya.

Nỗ lực tiêm chủng ở Ấn Độ cho tới nay đã tiêm vaccine cho khoảng 5,5% trong số 950 triệu người đủ điều kiện.

Ấn Độ đang sử dụng vaccine AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất cùng với vaccine nội địa Covaxin do Bharat Biotech sản xuất.

Tuần trước, Viện Huyết thanh cho biết có kế hoạch tăng sản lượng hàng tháng lên khoảng 100 triệu liều kể từ tháng 7.

Ngày 22.6, kênh truyền hình CNBC-TV18 đưa tin, dữ liệu giai đoạn ba cho Covaxin có hiệu quả 77,8%.

Ấn Độ cũng có thể sớm tung ra hàng loạt vaccine Sputnik V của Nga và chính phủ dự kiến ​​nhập khẩu trong năm nay vaccine từ các nhà sản xuất lớn như Pfizer.

Dù các ca COVID-19 mới ở Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng, nhưng các chuyên gia cho rằng nên tăng cường tiêm chủng để giảm thiểu khả năng lây truyền của biến thể mới.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 42.640 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ ngày 23.3 và 1.167 trường hợp tử vong.

Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy số ca nhiễm ở Ấn Độ hiện nay là 29,98 triệu người, với số ca tử vong là 389.302 người.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ thử nghiệm dùng máy bay không người lái giao vaccine COVID-19

Hải Anh |

Các công ty Ấn Độ đã thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái tầm xa với hy vọng cung cấp thuốc, vaccine COVID-19 đến vùng sâu vùng xa.

Ấn Độ phát hiện đột biến mới của biến thể Delta

Ngọc Vân |

Bang Maharashtra của Ấn Độ ghi nhận 20 trường hợp nhiễm biến thể “Delta plus” (B.1.617.2.1) - đột biến mới của biến thể Delta - đã được phát hiện trước đó tại nước này.

Ấn Độ khởi động tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ dân số trưởng thành

Thanh Hà |

Times of India ngày 21.6 thông tin, Ấn Độ triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 miễn phí cho tất cả dân số trưởng thành.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Những con số sau hơn 1 tháng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến nhân dân  từ 3.1 đến 15.3. Đến nay sau hơn 1 tháng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho các nội dung của dự thảo luật.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Ấn Độ thử nghiệm dùng máy bay không người lái giao vaccine COVID-19

Hải Anh |

Các công ty Ấn Độ đã thử nghiệm giao hàng bằng máy bay không người lái tầm xa với hy vọng cung cấp thuốc, vaccine COVID-19 đến vùng sâu vùng xa.

Ấn Độ phát hiện đột biến mới của biến thể Delta

Ngọc Vân |

Bang Maharashtra của Ấn Độ ghi nhận 20 trường hợp nhiễm biến thể “Delta plus” (B.1.617.2.1) - đột biến mới của biến thể Delta - đã được phát hiện trước đó tại nước này.

Ấn Độ khởi động tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ dân số trưởng thành

Thanh Hà |

Times of India ngày 21.6 thông tin, Ấn Độ triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 miễn phí cho tất cả dân số trưởng thành.