"Hóa thạch sống" chậm chạp có tinh trùng nhanh nhất thế giới bò sát

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu New Zealand có một phát hiện đáng ngạc nhiên về loài "hóa thạch sống" Tuatara.

Tuatara - loài bò sát "hóa thạch sống" cổ đại, di chuyển chậm, chỉ có ở New Zealand - khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên vì có tinh trùng di chuyển nhanh.

Phát hiện được đưa ra trong bối cảnh các nhà khoa học đang nỗ lực thu thập và bảo tồn tinh trùng của những loài có nguy cơ đã được bảo vệ nhằm đảm bảo những loài động vật đó sống sót sau những mối đe dọa mới và một hành tinh đang nóng dần lên.

Tuatara là sinh vật chậm chạp, cần 16 tháng để trứng nở và 35 năm để đạt được kích thước đầy đủ khoảng 0,5m. Loài động vật hiếm có này có thể sống và sinh sản cho đến hơn 100 tuổi. Năm 2008, con Tuatara tên là Henry lần đầu làm cha ở tuổi 111.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng tinh trùng Tuatara bơi nhanh nhất so với bất kỳ loài bò sát nào được nghiên cứu cho đến thời điểm hiện tại. Giới khoa học nhận định, tốc độ đó có thể "đóng vai trò như sự thích nghi với việc thiếu cơ quan giao phối ở con đực". Không giống như hầu hết các loài bò sát khác, con Tuatara đực không có dương vật. Do đó, tinh trùng của chúng phải bơi nhanh hơn để hỗ trợ việc sinh nở. Tinh trùng của Tuatara bơi nhanh hơn 4 lần so với các loài bò sát khác.

Tuatara là những cá thể sống sót duy nhất của một bộ bò sát cổ đại giống như thằn lằn đã đi khắp Trái đất cùng với khủng long cách đây 225 triệu năm. Theo cơ quan bảo tồn, các loài Sphenodontia khác rất phổ biến trong thời đại khủng long nhưng hầu hết đã tuyệt chủng khoảng 60 triệu năm trước. Từng phổ biến trên khắp New Zealand, Tuatara giờ đây chủ yếu sinh sống ở những hòn đảo xa bờ, nơi các loài săn mồi du nhập đã bị loại bỏ.

Ngày nay, sự tồn tại của "hóa thạch sống" này đang bị đe dọa hơn nữa bởi sự nóng lên toàn cầu. Giới tính của Tuatara được xác định bằng nhiệt độ mà trứng tiếp xúc, nhiệt độ ấm hơn có nghĩa là nhiều con đực nở hơn. Khi Trái đất nóng lên, nhiều cá thể đực nở ra sẽ làm sai lệch tỉ lệ giới tính. Nếu các quần thể có con đực thống trị quá mức sẽ tuyệt chủng về mặt chức năng.

Các nhà nghiên cứu New Zealand đang tham gia vào một nỗ lực mới nhằm tạo ra một “chính sách bảo hiểm” cho tinh trùng đông lạnh để có thể bổ sung các quần thể bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, động vật ăn thịt du nhập hoặc tỉ lệ giới tính bị lệch nhanh chóng.

Quá trình thu thập tinh trùng Tuatara tốn nhiều công sức. Các nhà nghiên cứu đi đến những hòn đảo ngoài khơi và tìm cách tách 2 con Tuatara đang giao phối để lấy mẫu. Đến nay, các nhà nghiên cứu đã 40 lần thành công.

Tuatara là loài động vật độc nhất vô nhị do đó có thêm nhiều thách thức cho các nhà nghiên cứu khi tìm cách bảo quản tinh trùng của chúng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cá "hóa thạch sống" kỳ lạ thọ 100 tuổi, mang thai 5 năm

Thanh Hà |

Coelacanth - loài cá có biệt danh là "hóa thạch sống" khổng lồ kỳ lạ tồn tại từ thời khủng long - có thể sống tới 100 năm.

Kinh ngạc chuột con sinh ra từ tinh trùng chuột đông khô trên ISS

Nguyễn Hạnh |

Những chú "chuột con không gian" đã được sinh ra khỏe mạnh từ tinh trùng chuột đông khô được lưu trữ một thời gian dài trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

"Hóa thạch sống" tưởng tuyệt chủng 273 triệu năm mọc tốt um dưới đáy biển

Thanh Hà |

Sau khi biến mất khỏi dữ liệu hóa thạch hàng trăm triệu năm, hai dạng sống đại dương có mối quan hệ cộng sinh vừa được phát hiện đang phát triển mạnh mẽ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cá "hóa thạch sống" kỳ lạ thọ 100 tuổi, mang thai 5 năm

Thanh Hà |

Coelacanth - loài cá có biệt danh là "hóa thạch sống" khổng lồ kỳ lạ tồn tại từ thời khủng long - có thể sống tới 100 năm.

Kinh ngạc chuột con sinh ra từ tinh trùng chuột đông khô trên ISS

Nguyễn Hạnh |

Những chú "chuột con không gian" đã được sinh ra khỏe mạnh từ tinh trùng chuột đông khô được lưu trữ một thời gian dài trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

"Hóa thạch sống" tưởng tuyệt chủng 273 triệu năm mọc tốt um dưới đáy biển

Thanh Hà |

Sau khi biến mất khỏi dữ liệu hóa thạch hàng trăm triệu năm, hai dạng sống đại dương có mối quan hệ cộng sinh vừa được phát hiện đang phát triển mạnh mẽ.