Cá "hóa thạch sống" kỳ lạ thọ 100 tuổi, mang thai 5 năm

Thanh Hà |

Coelacanth - loài cá có biệt danh là "hóa thạch sống" khổng lồ kỳ lạ tồn tại từ thời khủng long - có thể sống tới 100 năm.

Cá Coelacanth sống ở vùng nước sâu, có kích thước như con người, di chuyển chậm chạp và có biệt danh là "hóa thạch sống". Loài cá sống về đêm này phát triển với tốc độ vô cùng chậm chạp.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology ngày 17.6, những con Coelacanth cái không đạt đến độ tuổi trưởng thành về giới tính cho đến cuối những năm 50 tuổi, trong khi những con đực đạt đến độ trưởng thành về giới tính ở độ tuổi từ 40 đến 69.

Điều kỳ lạ nhất là các nhà nghiên cứu nhận thấy, quá trình mang thai ở cá Coelacanth kéo dài khoảng 5 năm.

Các giai đoạn phát triển của cá “hóa thạch sống” Coelacanth. Ảnh:  Bảo tàng Muséum national d'Histoire naturelle.
Các giai đoạn phát triển của cá “hóa thạch sống” Coelacanth. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris

Coelacanth đã tồn tại khoảng 400 triệu năm. Loài cá này được biết đến qua hóa thạch và được cho là đã tuyệt chủng từ kỷ Phấn trắng (khoảng 66 triệu năm trước). Tuy nhiên, Coelacanth được tìm thấy còn sống ở ngoài khơi Nam Phi năm 1938.

Từ lâu các nhà khoa học tin rằng Coelacanth sống khoảng 20 năm. Tuy nhiên, qua áp dụng kỹ thuật tiêu chuẩn để xác định niên đại của cá thương phẩm, các nhà khoa học Pháp tính toán rằng, loài sinh vật khổng lồ kỳ lạ này thực sự sống gần một thế kỷ.

Coelacanth đang bị đe dọa tuyệt chủng đến mức các nhà khoa học chỉ có thể nghiên cứu các mẫu vật đã bắt được và đã chết.

Đồng tác giả nghiên cứu Bruno Ernande, nhà sinh thái học tiến hóa đại dương tại viện nghiên cứu đại dương của Pháp, cho biết, kỹ thuật ánh sáng phân cực cho kết luận rằng mẫu vật lâu đời nhất của cá Coelacanth là 84 tuổi.

Phương pháp này cũng cho nhóm nghiên cứu kết luận rằng, cá con ở trong bụng mẹ 5 năm, lâu hơn nhiều so với thời gian mang thai dài nhất của động vật có vú (voi Ấn Độ giữ kỷ lục mang thai khoảng 22 tháng).

Nhà nghiên cứu Harold Walker của Viện Hải dương học Scripps, người không tham gia nghiên cứu này, cho biết, thời kỳ mang thai 5 năm là "rất kỳ lạ" với cá hoặc bất kỳ loài động vật nào.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hóa thạch tê giác khổng lồ 26,5 triệu năm tuổi

Thanh Hà |

Hóa thạch tê giác cực lớn vừa được công bố cho thấy sinh vật cổ đại này to hơn voi ma mút và có trọng lượng bằng 4 con voi Châu Phi hoặc 8 con tê giác trắng cộng lại.

Mỹ phát hiện kho tàng hóa thạch tiền sử quan trọng bậc nhất ở California

Bảo Châu |

Một kho tàng hóa thạch tiền sử được đánh giá là quan trọng bậc nhất đã được phát hiện và khai quật ở California, Mỹ.

Hóa thạch 150 triệu năm cực quý hiếm hé lộ loài cá mập thời tiền sử

Bảo Châu |

Hóa thạch của loài cá mập tiền sử mới được tìm thấy trên bờ biển kỷ Jura ở hạt Dorset, Anh.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Phát hiện hóa thạch tê giác khổng lồ 26,5 triệu năm tuổi

Thanh Hà |

Hóa thạch tê giác cực lớn vừa được công bố cho thấy sinh vật cổ đại này to hơn voi ma mút và có trọng lượng bằng 4 con voi Châu Phi hoặc 8 con tê giác trắng cộng lại.

Mỹ phát hiện kho tàng hóa thạch tiền sử quan trọng bậc nhất ở California

Bảo Châu |

Một kho tàng hóa thạch tiền sử được đánh giá là quan trọng bậc nhất đã được phát hiện và khai quật ở California, Mỹ.

Hóa thạch 150 triệu năm cực quý hiếm hé lộ loài cá mập thời tiền sử

Bảo Châu |

Hóa thạch của loài cá mập tiền sử mới được tìm thấy trên bờ biển kỷ Jura ở hạt Dorset, Anh.