Hàng chục nghìn học sinh Trung Quốc đi học trở lại từ ngày 27.4

Phương Linh |

Hàng chục nghìn học sinh đã trở lại trường học ở Thượng Hải và Bắc Kinh vào ngày 27.4 sau nhiều tháng ở nhà vì dịch bệnh COVID-19.

Tờ Straits Times dẫn nguồn tin từ Trung Quốc ngày 27.4 cho biết, học sinh Thượng Hải các lớp cuối cấp hai và cấp ba đã trở lại trường, trong khi ở Bắc Kinh chỉ có học sinh cấp trung học phổ thông năm cuối được phép đi học lại để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng.

Trung Quốc gần như đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước lo ngại ngày càng tăng các ca nhiễm bệnh "nhập khẩu" và làn sóng dịch bệnh lần hai ở phía đông bắc.

Tại trường trung học Chenjinglun ở Bắc Kinh, một em học sinh mang tên Meng Xianghao trong ngày đầu tiên trở lại trường học bằng tàu điện ngầm, cho biết, em đã chuẩn bị cẩn thận các bước phòng dịch: "Cháu đã mang theo khẩu trang, túi đựng rác và nước khử trùng".

Hang Huan, 18 tuổi - một học sinh khác cho hay: "Cháu rất vui, đã quá lâu cháu không được gặp các bạn cùng lớp của mình".

Trên khắp đất nước Trung Quốc, các trường học đã bị đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến kể từ tháng 1 đã bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng 3, trong khi tâm dịch Vũ Hán đang lên kế hoạch để mở lại các trường trung học vào ngày 6.5.

Học sinh ở thủ đô Bắc Kinh sẽ đo nhiệt độ tại cổng trường và phải hiển thị mã sức khỏe "màu xanh" trên một ứng dụng đặc biệt cho thấy tình trạng nguy cơ nhiễm bệnh của từng người, theo tin từ Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Bộ cũng cho biết một số trường học ở Bắc Kinh trước đó đã diễn tập mở cửa trở lại với các "học sinh" giả định.

Các cảnh quay do Nhật báo Bắc Kinh đăng tải cho thấy một số học sinh trong tổng cộng 49.000 học sinh trung học của thành phố ngày 27.4 đang ngồi trong các lớp học, đeo khẩu trang và ngồi ở các bàn học cách xa nhau trong lúc các giáo viên đang phát biểu trên bục giảng.

Tại nhà ăn của trường học, học sinh được chỉ định chỗ ngồi cố định cách nhau ít nhất một mét.

Thủ đô Bắc Kinh vẫn tiếp tục thi hành các biện pháp nghiêm ngặt để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, yêu cầu du khách đến thành phố phải vượt qua bước kiểm tra khắt khe và kiểm dịch kéo dài.

Tại Thượng Hải, một số trường học đã dành riêng một số phòng đặc biệt để cách ly những học sinh có "nhiệt độ bất thường", Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết.

Nghỉ học quá lâu đã làm tăng thêm áp lực cho các học sinh năm cuối cấp đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đây là con đường duy nhất để mở ra cánh cửa vào đại học ở Trung Quốc vốn nổi tiếng gắt gao và đầy khó khăn.

Vào tháng 3, Trung Quốc cho biết các kỳ thi năm nay sẽ lùi lại 1 tháng, do đó sẽ diễn ra vào tháng 7.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lồng chủ quyền biển Đông vào bài hát gây phẫn nộ tại Philippines

Ngọc Vân |

Người dân Philippines phẫn nộ khi Trung Quốc lồng chủ quyền Biển Đông vào một bài hát ngoại giao thời COVID-19.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Cuộc sống tại khu cách ly ở Việt Nam trong mắt du học sinh

Lê Thanh Hà |

Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cách ly là biện pháp hữu hiệu kiềm chế dịch bệnh. Du học sinh Kai Nguyen đã ghi lại cảm nhận về công tác chống dịch của Việt Nam tại một trung tâm cách ly dành cho những công dân từ nước ngoài trở về và chia sẻ trên National Public Radio (NPR).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc lồng chủ quyền biển Đông vào bài hát gây phẫn nộ tại Philippines

Ngọc Vân |

Người dân Philippines phẫn nộ khi Trung Quốc lồng chủ quyền Biển Đông vào một bài hát ngoại giao thời COVID-19.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Cuộc sống tại khu cách ly ở Việt Nam trong mắt du học sinh

Lê Thanh Hà |

Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cách ly là biện pháp hữu hiệu kiềm chế dịch bệnh. Du học sinh Kai Nguyen đã ghi lại cảm nhận về công tác chống dịch của Việt Nam tại một trung tâm cách ly dành cho những công dân từ nước ngoài trở về và chia sẻ trên National Public Radio (NPR).