Ấn Độ: Hơn 50 nhà báo mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

53 nhà báo được phát hiện đã mắc COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ.

Giới chức chính quyền Mumbai (bang Maharashtra, Ấn Độ), đã thu thập mẫu của 167 nhà báo đang tác nghiệp về dịch COVID-19 và gửi các mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. 53 người đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và con số này dự kiến sẽ còn tăng thêm, CNN đưa tin hôm 21.4.

Số người mắc COVID-19 nói trên bao gồm phóng viên, phóng viên ảnh, người quay phim làm việc cho một kênh truyền hình ở Mumbai. Tất cả đang được tiến hành cách ly và giới chức Mumbai gọi đây là "1 cuộc khủng hoảng".

“Thật đau lòng và sốc khi có tới hơn 50 nhà báo mắc COVID-19. Ai trong số họ cũng cần có được sự chăm sóc tốt nhất", Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Ấn Độ Prakash Javadekar chia sẻ.

Trước sự việc trên, Hội nhà báo Mumbai đã đưa ra lời kêu gọi công khai tới Thống đốc bang Maharashtra Uddhav Thackeray, yêu cầu bang cần phải có biện pháp bảo vệ tốt hơn cho các nhà báo trong quá trình đi tác nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan như hiện nay.

Maharashtra hiện là bang có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại Ấn Độ với 4.666 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 232 người tử vong.

“Có thể thấy đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt và các nhà báo vẫn phải làm việc để cung cấp tin tức cho công chúng. Trong khi nhiều người được phép làm việc tại nhà, nhiều nhà báo vẫn phải mạo hiểm tới những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ lây nhiễm cao để lấy tin. Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị chính quyền bang cần phải có biện pháp bảo vệ an toàn cho họ", Hội nhà báo Mumbai kêu gọi.

Tính đến chiều 21.4, nước này đã ghi nhận 18.658 ca mắc COVID-19 và 592 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 3.5 để ngăn chặn dịch COVID-19.

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó COVID-19 của Việt Nam với Ấn Độ

Song Minh |

Chiều 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để trao đổi về hợp tác phòng chống dịch bệnh và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 10.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 3.5 để ngăn chặn dịch COVID-19.

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó COVID-19 của Việt Nam với Ấn Độ

Song Minh |

Chiều 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để trao đổi về hợp tác phòng chống dịch bệnh và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.