Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Hôm 24.4, hàng nghìn học sinh Hong Kong đã tham dự kỳ thi đại học (DSE) sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19, theo Straits Times.

Mặc dù các biện pháp cách ly xã hội vẫn được áp dụng tại Hong Kong và các trường học đã đóng cửa từ cuối tháng 1, kỳ thi đại học vẫn được tổ chức trong bối cảnh số ca mắc mới đã giảm đáng kể.

8h30 sáng, khoảng 3.300 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên về nghệ thuật thị giác. Tất cả thí sinh đều đeo khẩu trang, được kiểm tra nhiệt độ, khử trùng tay, ngồi cách nhau 2 mét và điền thông tin vào tờ khai sức khỏe.

Giới chức cho hay bất cứ thí sinh nào có thân nhiệt trên 38 độ C đều phải rời khỏi điểm thi và được đưa đến cơ sở y tế. Điểm số của các thí sinh này sẽ được tính bằng kết quả học tập tại trường trung học phổ thông.

Tại điểm thi tại trường True Light Girls’ ở Yau Ma Tei, một số thí sinh tới trước cả tiếng đồng hồ chờ đợi. "Lẽ ra kỳ thi đã diễn ra vào tháng 3. Tôi mong dịch bệnh này sẽ sớm chấm dứt. Chúng tôi phải hoàn thành DSE vì đây là cách duy nhất để vào đại học", thí sinh Travis Lau, 18 tuổi, chia sẻ.

Hơn 52.000 thí sinh của các trường trung học phổ thông và thí sinh tự do sẽ tham dự kỳ thi DSE năm nay trong khoảng thời gian từ 24.4 đến 25.5. Trước đó, đã có những lời kêu gọi hoãn các kỳ thi cho đến tháng 7. Tuy nhiên, giới chức Hong Kong tuyên bố tin tưởng rằng kỳ thi sẽ diễn ra suôn sẻ tại thời điểm hiện nay.

Kỳ thi đại học ở Hong Kong hay còn gọi là DSE thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Đây được coi là 1 cuộc cạnh tranh vào cánh cửa đại học khốc liệt không kém gì kỳ thi cao khảo (gaokao) tại Trung Quốc đại lục.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong xác nhận không có ca mắc COVID-19 trong ngày sau gần 2 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 20.4, Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày sau gần 2 tháng qua.

Bài học từ các biện pháp chống dịch COVID-19 của Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học nhận định Hong Kong (Trung Quốc) đã đang có những bước tiến đáng kể trong việc kiềm chế tỉ lệ nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 ở mức thấp.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hong Kong xác nhận không có ca mắc COVID-19 trong ngày sau gần 2 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 20.4, Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày sau gần 2 tháng qua.

Bài học từ các biện pháp chống dịch COVID-19 của Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học nhận định Hong Kong (Trung Quốc) đã đang có những bước tiến đáng kể trong việc kiềm chế tỉ lệ nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 ở mức thấp.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.