Trung Quốc lồng chủ quyền biển Đông vào bài hát gây phẫn nộ tại Philippines

Ngọc Vân |

Người dân Philippines phẫn nộ khi Trung Quốc lồng chủ quyền Biển Đông vào một bài hát ngoại giao thời COVID-19.

Theo SCMP, một video âm nhạc mà Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói là nhằm mục đích kỷ niệm một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Trung Quốc và Philippines trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến người dân Philippines phẫn nộ hôm 25.4.

Video của bài hát Iisang Dagat (Một biển) đã được Đại sứ quán Trung Quốc phát hành trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 24.4. Kể từ đó, nó đã nhận được ít nhất 65.000 lượt không thích và phản ứng giận dữ của người Philippines.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc, bài hát này dành để tri ân những người đã góp phần vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 của cả hai nước, đặc biệt là “đội ngũ chuyên gia y tế Trung Quốc đã đến Philippines”.

Bài hát được Đại sứ Trung Quốc Huang Xilian viết lời, và được trình bày bởi một nhóm bao gồm một nhà ngoại giao Trung Quốc, phó thống đốc Camarines Sur, một ca sĩ người Philippines gốc Hoa và một diễn viên từ Trung Quốc.

Bài hát có đoạn: “Bạn và tôi ở cùng một biển, tình yêu của bạn luôn bên tôi. Tôi sẽ không buông tay bạn. Chúng ta có một tương lai tươi sáng phía trước”.

Bài hát đã gây ra một làn sóng giận dữ trong cộng đồng mạng Philippines trực tuyến, với hashtag #Chexitph trở thành xu hướng nổi bật vào ngày 25.4.

“Không có “một biển” hay Iisang Dagat nào hết. Trung Quốc không có quyền gì, nhất là sau khi đã chĩa súng vào tàu và ngư dân của chúng tôi” - một người dùng Twitter khác viết.

“Người dân Philippines vẫn tiếp tục chống lại các mối đe dọa đối với chủ quyền của chúng tôi” - một người dùng Twitter nữa cho biết.

Trước đó, ngày 22.4, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi 2 công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, phản đối các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm việc tàu hải quân Trung Quốc đã chĩa radar kiểm soát hỏa lực vào tàu hải quân Philippines và việc Bắc Kinh thông báo lập hai quận mới.

Tờ Inquirer của Philippines cũng cho biết, “trong một động thái bắt nạt khác”, Trung Quốc đã đặt tên cho 80 thực thể địa lý ở Trường Sa và Hoàng Sa. Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc được tàu hải cảnh hộ tống đã bám đuôi tàu của công ty dầu khí nhà nước Malaysia Petronas trong khi tàu này tiến hành khoan thăm dò ở gần vùng biển Malaysia. Một máy bay tuần tra hàng hải của Trung Quốc cũng đã được phát hiện vào đầu tháng này ở đá Chữ Thập trong một cuộc tập trận.

Trung Quốc trong những năm gần đây đã biến các rạn san hô và đảo, đá thành tiền đồn, xây đường băng, bến cảng, cơ sở thông tin liên lạc để mở rộng khả năng giám sát ở Biển Đông. “Năm 2016, Tòa trọng tài do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở The Hague đã phán quyết rằng các yêu sách của Bắc Kinh không có cơ sở và việc xây dựng ở Biển Đông là bất hợp pháp” - tờ Inquirer nhắc lại.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Australia: Trung Quốc lợi dụng COVID-19 để gây hấn ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Australia chỉ trích Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để bành trướng và gây hấn ở Biển Đông.

Mỹ lo ngại Trung Quốc "khiêu khích" các hoạt động dầu khí ở Biển Đông

Song Minh |

Mỹ lo ngại trước các báo cáo về “những hành động khiêu khích” của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Australia: Trung Quốc lợi dụng COVID-19 để gây hấn ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Australia chỉ trích Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để bành trướng và gây hấn ở Biển Đông.

Mỹ lo ngại Trung Quốc "khiêu khích" các hoạt động dầu khí ở Biển Đông

Song Minh |

Mỹ lo ngại trước các báo cáo về “những hành động khiêu khích” của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông.