Hàn Quốc có 5.328 ca nhiễm COVID-19, Daegu đã đạt đỉnh dịch?

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận có 518 ca nhiễm COVID-19  tính đến sáng ngày 4.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 5.328 trong khi tình hình dịch ở thành phố Daegu - điểm nóng dịch ở Hàn Quốc - đã có dấu hiệu chậm lại.

Cho tới nay, tại Hàn Quốc có 32 bệnh nhân nhiễm COVID-19, phần lớn là người cao tuổi và bị bệnh sẵn, đã tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Yonhap đưa tin.

Khoảng 60% ca nhiễm virus ở Hàn Quốc có liên quan tới nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu - thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc có dân số là 2,5 triệu người.

Tuy nhiên, hiện cơ quan y tế Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm sang xét nghiệm cho người dân bình thường ở Daegu do mức độ lan truyền cộng đồng đang đáng lo ngại, theo hãng tin Hàn Quốc.

Người dân ở Seoul tập trung mua khẩu trang giảm giá tại trung tâm thương mại hôm 2.3. Ảnh: Yonhap.
Người dân ở Seoul tập trung mua khẩu trang giảm giá tại trung tâm thương mại hôm 2.3. Ảnh: Yonhap.

KCDC cũng thông tin hôm 4.3 rằng, có 41 bệnh nhân COVID-19 hồi phục và xuất viện tính tới ngày 3.3. Trong khi đó, số người đang được xét nghiệm virus và trong tình trạng cách ly tính tới 3.3 là 28.474 người, giảm 7.141 người so với một ngày trước đó. Hàn Quốc đã xét nghiệm cho tổng số 131.379 ca nghi nhiễm virus trong đó có 102.965 ca cho kết quả âm tính.

Trong số 516 ca vừa được xác nhận nhiễm virus có 405 ca ở Daegu, 89 ca ở tỉnh Gyeongsang Bắc, KCDC cho hay.

Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở hai tâm bùng phát dịch của Hàn Quốc -  Daegu và Gyeongsang Bắc lần lượt là 4.006 và 774.

Trong diễn biến liên quan tới dịch bệnh, Korea Times dẫn lời các chuyên gia cho biết, tình hình dịch COVID-19 ở Daegu đã đạt đỉnh dịch.

Bác sĩ Hakim Dajballah dự báo Italia sẽ vượt Hàn Quốc về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Korea Times.
Bác sĩ Hakim Dajballah dự báo Italia sẽ vượt Hàn Quốc về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Korea Times.

Thông tin do bác sĩ Hakim Dajballah, chuyên gia về virus học ở New York, cựu viện trưởng Viện Pasteur Hàn Quốc chia sẻ.

Ông cho rằng, Hàn Quốc hiện có thể đang chứng kiến phần kết của cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Ông dự báo tình hình ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc sẽ được kiểm soát trong khoảng vài tuần tới. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn đó, "Daegu đã xong" với số ca nhiễm mới giảm nhanh và Hàn Quốc sẽ kiềm chế được dịch tới 90%.

Tuy nhiên, nhân định trên không có nghĩa là Hàn Quốc đã hoàn toàn hết dịch bởi 10% còn lại phụ thuộc vào công tác vệ sinh ngăn ngừa dịch lây lan.

Chuyên gia Hakim Dajballah cũng dự đoán Italia có thể vượt Hàn Quốc về mặt ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...