Hàn Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 ở tuổi vị thành niên tăng mạnh

HỒNG HẠNH |

Yonhap dẫn dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho biết, số  bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở tuổi vị thành niên đã tăng 37 người chỉ chưa đầy 1 ngày, nâng lên 201 ca tính đến 10h sáng ngày 2.3.

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae tuyên bố hoãn thời gian bắt đầu kỳ học mùa Xuân thêm 2 tuần khi Hàn Quốc có thêm 123 ca nhiễm mới COVID-19 vào chiều ngày 2.3, nâng tổng số lên 4.335 ca. Trong số này có 169 ca từ độ tuổi 10 đến 19.

Theo thông báo, tất cả trường mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2 sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 23.3, muộn hơn 3 tuần so với dự kiến ban đầu.

"Chính phủ cho rằng sự an toàn của các trường học sẽ gặp khó khăn do các ca nhiễm COVID-19 ở bệnh nhân tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng", Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Yoo.

Sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 ở Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại tại các địa phương, khiến học sinh và phụ huynh yêu cầu lùi lịch học.

"Hai tuần sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng nhằm hạn chế sự phát triển của COVID-19. Ngay cả khi số ca nhiễm giảm, học sinh vẫn cần thêm 1 tuần nữa để đảm bảo an toàn".

Sau ngày 23.3, thời gian bắt đầu học kỳ mới sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng khu vực. Ngoài ra, thời gian nghỉ hè và nghỉ đông sẽ điều chỉnh để học bù cho 3 tuần nghỉ do COVID-19.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Khánh Minh |

Chính quyền Seoul yêu cầu điều tra cáo buộc giết người với lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa - tâm điểm gây bùng phát COVID-19 ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Dịch COVID-19: Hơn 4.200 ca nhiễm, Hàn Quốc tập trung điều trị ca bệnh nặng

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố thêm 476 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus lên 4.212 ca, Yonhap đưa tin sáng 2.3.

Thiếu khẩu trang y tế, người Hàn Quốc tự làm khẩu trang chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhu cầu về khẩu trang và nước rửa khử trùng ngày càng cao khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Hàn Quốc, khiến một số người dân tự làm khẩu trang.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Khánh Minh |

Chính quyền Seoul yêu cầu điều tra cáo buộc giết người với lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa - tâm điểm gây bùng phát COVID-19 ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Dịch COVID-19: Hơn 4.200 ca nhiễm, Hàn Quốc tập trung điều trị ca bệnh nặng

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố thêm 476 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus lên 4.212 ca, Yonhap đưa tin sáng 2.3.

Thiếu khẩu trang y tế, người Hàn Quốc tự làm khẩu trang chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhu cầu về khẩu trang và nước rửa khử trùng ngày càng cao khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng ở Hàn Quốc, khiến một số người dân tự làm khẩu trang.