IMF và WB tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nước chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố "sẵn sàng giúp đỡ các nước thành viên" trong việc giải quyết khủng hoảng xã hội cũng như thách thức kinh tế do COVID-19 gây ra.

"Chúng tôi đang phối hợp tích cực với các tổ chức quốc tế và chính quyền các nước, đặc biệt là các nước nghèo có hệ thống y tế chưa phát triển và người dân dễ bị tổn thương", Mainichi dẫn tin từ tuyên bố chung của IMF và WB hôm 2.3.

Hai tổ chức này cũng cho biết sẽ sử dụng tối đa nguồn lực sẵn có, gồm hỗ trợ tài chính khẩn cấp, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật. Với số lượng nhiều đơn vị hỗ trợ trên thế giới, việc trợ giúp các nước có thể triển khai nhanh chóng, kịp thời và đáp ứng được nhiều nguyện vọng khác nhau.

Tuy nhiên, IMF và WB nhấn mạnh việc tăng cường hệ thống ứng phó và giám sát y tế quốc gia vẫn là điều cốt lõi để kiểm soát sự lây lan COVID-19 cũng như bất cứ dịch bệnh nào phải đối diện trong tương lai. Trong bối cảnh COVID-19 đang lây lan nhanh như hiện nay, hợp tác quốc tế là điều thiết yếu để đối phó với các tác động về kinh tế cũng như y tế.

Trước đó vào cuối tháng 2, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết đã tham dự cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về việc giảm thiểu tác động tiêu cực của COVID-19 đối với nền kinh tế nước này. Các biện pháp được đưa ra chủ yếu liên quan đến hỗ trợ tài chính và cung cấp thanh khoản.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 (nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới) năm 2020 ở Saudi Arabia, IMF đã giảm mức tăng trưởng toàn cầu năm 2020 xuống còn 3,2%, thấp hơn 0,1 điểm so với kế hoạch hồi tháng 1.

Để tránh các kịch bản khủng khiếp hơn, Giám đốc điều hành IMF khẳng định "hợp tác toàn cầu là điều sống còn để ngăn chặn COVID-19 và các tác động tiêu cực đến kinh tế, đặc biệt là khi dịch bệnh đang lan rộng chưa có điểm dừng".

Tính đến sáng 3.3, dịch bệnh do COVID-19 đã lây lan tới 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với gần 91.000 ca nhiễm và hơn 3.117 ca tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào.

WB và IMF tin tưởng nền kinh tế Trung Quốc vượt qua dịch nCoV

Duy Thiên |

Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá tích cực và tin tưởng vào nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua khủng hoảng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (nCoV).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào.

WB và IMF tin tưởng nền kinh tế Trung Quốc vượt qua dịch nCoV

Duy Thiên |

Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá tích cực và tin tưởng vào nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua khủng hoảng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (nCoV).