Vì sao diễn biến COVID-19 ở Italia tồi tệ nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19, nhưng chỉ  sau 1 tháng đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.

Ngày 31.1, Italia mới có 2 ca nhiễm COVID-19 khi nước này tuyên bố đình chỉ tất cả các chuyến bay trực tiếp đến và đi từ Trung Quốc. Sau 1 tháng, Italia đã có hơn 2.000 ca nhiễm và 52 ca tử vong.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Châu Âu (ECDC), với con số 2.030, Italia hiện có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất Châu Âu. Con số này đã tăng 20% so với 1 ngày trước đó. Đồng thời, số ca tử vong cũng tăng từ 34 lên 52 ca trong ngày 2.3.

Điều gì thực sự gây ra sự bùng phát lớn ở Italia? Tại sao Italia là quốc gia bị nặng nhất Châu Âu và bị ảnh hưởng nhiều nhất ngoài lục địa Châu Á?

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CGTN lý giải, là một bên ký kết Thỏa thuận Schengen, Italia không có quyền kiểm soát biên giới với hầu hết các nước Châu Âu. Theo CGTN, việc Italia đơn phương cấm các chuyến bay trực tiếp đi và đến Trung Quốc không phải là sự lựa chọn hợp lý và thấu đáo, và chỉ gây ra lo lắng và rắc rối nghiêm trọng cho hàng nghìn hành khách Italia và Trung Quốc phải trở về nhà.

Hơn nữa, ngay cả khi Italia đình chỉ tất cả các chuyến bay của Trung Quốc, hành khách khởi hành từ Trung Quốc vẫn có thể chọn đi qua các điểm dừng chân ở các điểm đến thứ ba.

Vấn đề về cơ bản không phải là các chuyến bay từ Trung Quốc cũng như người đến từ Trung Quốc, mà là các nước khu vực Schengen đã không cùng thực hiện kiểm soát sức khỏe chặt chẽ hơn tại các sân bay quốc tế, nếu so với những gì Trung Quốc đã làm - theo CGTN.

Ngoài ra, ở Italia không có thói quen đeo khẩu trang ngay cả khi bị cảm lạnh và bị bệnh. Nếu một người đeo khẩu trang trên đường, người đó có thể được coi là người bị ung thư hoặc có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Khác với nhiều nước Châu Á, nơi đeo khẩu trang là việc bình thường thì chuyện này rất hiếm ở Italia.

Thực tế là có rất nhiều trường hợp COVID-19 liên quan đến những người chưa từng đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc với ai đó từ Trung Quốc, có nghĩa là COVID-19 có thể đã lây lan ở miền bắc Italia trong nhiều tuần trước khi nó được phát hiện vì mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng họ bị cảm lạnh thông thường.

CGTN cho rằng đây là hai lý do để giải thích tại sao Italia trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19 ngoài Châu Á. Ở giai đoạn hiện tại, nếu các chính trị gia Italia không thực hiện các biện pháp ngay lập tức để hạn chế sự lây lan rộng COVID-19 ở trong nước và trên khắp Châu Âu và xa hơn thế nữa, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Italia: Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tăng vọt

Song Minh |

Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở Italia trong ngày 1.3 tăng tới 50% so với 1 ngày hôm trước.

Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu

Song Minh |

Số ca tử vong ở Italia tăng vọt trong ngày 25.2, trong khi các ca nhiễm COVID-19 lan khắp Châu Âu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc tăng chóng mặt trong 24 giờ qua

Song Minh |

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng gấp 9 lần so với số ca nhiễm mới tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ, trong đó số ca tử vong tăng nhanh ở Mỹ, Italia, Iran, Hàn Quốc...

Italia: Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tăng vọt

Song Minh |

Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở Italia trong ngày 1.3 tăng tới 50% so với 1 ngày hôm trước.

Số người chết ở Italia tăng vọt, COVID-19 lan khắp Châu Âu

Song Minh |

Số ca tử vong ở Italia tăng vọt trong ngày 25.2, trong khi các ca nhiễm COVID-19 lan khắp Châu Âu.