Lý do số phụ nữ, thanh niên ngoài 20 tuổi mắc COVID-19 cao ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên tới gần 5.000 ca, trong đó đáng chú ý là số bệnh nhân ngoài 20 tuổi có số lượng lớn và lượng nữ vượt trội so với nam.

Korea Herald dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, trong tổng số 4.812 ca nhiễm virus được xác nhận tính tới chiều 3.3, những người ở độ tuổi khoảng 20 chiếm tới 29,4%, tương đương 1.417 ca, tiếp sau là những bệnh nhân ở độ tuổi ngoài 50, với 19,8% bằng 952 ca.

Về giới tính, 62,4% tương đương 3.002 người nhiễm COVID-19 là nữ giới trong khi số nam giới ở mức 37,6% với 1.810 ca.

Trong khi đó, theo quan sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc có gần 78% ở độ tuổi từ 30-69, với tuổi tác trung bình của người nhiễm virus là 51.

Các quan chức tại KCDC cho hay, thực trạng này ở Hàn Quốc cơ bản là do các ca ở đây đều có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa. Khoảng 60% trong tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc có liên quan tới nhánh của Tân Thiên Địa ở Daegu.

"Những phụ nữ ở độ tuổi ngoài 20 đến ngoài 30 chiếm một lượng lớn tín đồ Tân Thiên Địa và điều này đang thể hiện ở tỉ lệ cao các ca nhiễm COVID-19 trong các nhóm tuổi đó" - Giám đốc KCDC Jung Eun-kyeong nêu trong cuộc họp báo.

Các hãng tin địa phương cho biết, Tân Thiên Địa nhắm mục tiêu vào người trẻ tuổi với các hoạt động truyền giáo mạnh mẽ và giấu giếm.

Gần 60% tín đồ của giáo phái này được cho là ở độ tuổi 20 và 30.

Một lời giải thích hợp lý khác cho lượng lây nhiễm lớn với phụ nữ ở Hàn Quốc có thể được lý giải thông qua bệnh nhân số 31 của Hàn Quốc - một tín đồ Tân Thiên Địa 61 tuổi. Bệnh nhân này bị nghi lây lan virus khi tham dự một buổi lễ nhà thờ tại Daegu.

Các chuyên gia cho biết, khả năng cao là bệnh nhân số 31 tiếp xúc với nhiều nữ hơn vì buổi lễ ở nhà thờ của Tân Thiên Địa tách riêng nam và nữ.

Chia nhỏ theo nhóm tuổi, những người ở độ tuổi 20 có số lượng lớn nhất với 1.417 ca (29,4%), tiếp theo là độ tuổi ngoài 50 với 952 (19,8%), độ tuổi ngoài 40 có 713, tương đương khoảng 14,8%.

Trong khi đó, nhóm bệnh nhân COVID-19 ở độ tuổi ngoài 30 ở Hàn Quốc có 578 tương đương 14,8%. Bệnh nhân ở độ tuổi ngoài 60 có 597 ca tương đương 12,4%. Bệnh nhân nhiễm virus độ tuổi ngoài 70 có 224, tương đương 4,7%. Bệnh nhân trên 80 tuổi có 93 trường hợp (1,9%).

Với những nhóm tuổi trẻ hơn, từ 10-19 tuổi có 204 ca, tương đương 4,2% và dưới 10 tuổi có 32 (0,7%).

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Khánh Minh |

Chính quyền Seoul yêu cầu điều tra cáo buộc giết người với lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa - tâm điểm gây bùng phát COVID-19 ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Dịch COVID-19: Hơn 4.200 ca nhiễm, Hàn Quốc tập trung điều trị ca bệnh nặng

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố thêm 476 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus lên 4.212 ca, Yonhap đưa tin sáng 2.3.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gần 5.000 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc triển khai báo động khẩn 24 giờ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc tuyên bố tập trung cao độ với "trận chiến" chống COVID-19 và tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ đều được đặt trong tình trạng "báo động khẩn 24 giờ".

Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Khánh Minh |

Chính quyền Seoul yêu cầu điều tra cáo buộc giết người với lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa - tâm điểm gây bùng phát COVID-19 ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Dịch COVID-19: Hơn 4.200 ca nhiễm, Hàn Quốc tập trung điều trị ca bệnh nặng

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố thêm 476 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus lên 4.212 ca, Yonhap đưa tin sáng 2.3.