Giáo chủ Tân Thiên Địa gập đầu xin lỗi vì lây lan COVID-19

Khánh Minh |

Người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa xin lỗi vì để lây lan COVID-19 cho hàng nghìn người Hàn Quốc.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người" - giáo chủ Lee Man-hee nói, giọng vỡ òa. "Mặc dù không cố ý, nhưng nhiều người đã bị nhiễm bệnh" - người đàn ông 88 tuổi nói, hai lần quỳ xuống gập đầu trước các phóng viên ở Gapyeong.

"Tôi mong nhận được sự tha thứ của người dân. Tôi rất biết ơn chính phủ vì những nỗ lực của họ. Tôi cũng mong nhận được sự tha thứ của chính phủ” - ông Lee nói thêm.

Lời cầu xin tha thứ của ông Lee Man-hee được đưa ra sau khi chính quyền thành phố Seoul đề nghị khởi tố giáo chủ Tân Thiên Địa vì đã không hợp tác trong việc ngăn chặn dịch bệnh - theo AFP.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc - lớn nhất ở bên ngoài Trung Quốc - dự kiến ​​sẽ còn tăng thêm khi các nhà chức trách tiến hành kiểm tra hơn 266.000 người liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.

Một nữ tín đồ 61 tuổi của Tân Thiên Địa bị sốt vào ngày 10.2 nhưng đã tham dự ít nhất 4 buổi lễ ở nhà thờ của giáo phái tại thành phố Daegu - thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người và là tâm dịch COVID-19.

Trong các buổi lễ, các tín đồ ngồi sát nhau trên sàn và cầu nguyện, và theo các chuyên gia đây là môi trường lý tưởng để lây nhiễm virus.

Tân Thiên Địa cho biết, ông Lee Man-hee đã xét nghiệm và âm tính với COVID-19. Nhóm này khẳng định "tích cực hợp tác với chính phủ".

Chính quyền thành phố Seoul hôm 1.3 đã đề nghị khởi tố hình sự ông Lee Man-hee cùng 11 người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa với các cáo buộc giết người, cố ý gây thương tích, và vi phạm luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Chính quyền Seoul cho hay, những người bị cáo buộc từ chối xét nghiệm và không thực hiện biện pháp tích cực nào để các thành viên của giáo phái hợp tác với cơ quan phòng dịch.

Thị trưởng Seoul Park Won-Soon đã bổ sung trên trang Facebook của mình: "Nếu họ chủ động thực hiện các biện pháp sớm, chúng tôi có thể ngăn chặn sự bùng nổ các ca nhiễm COVID-19 ở Daegu và tỉnh Gyeongbuk Bắc và cứu sống được nhiều người”.

Theo Yonhap, ngày 2.3, Hàn Quốc đã báo cáo 599 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.335, trong đó có 26 ca tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Khánh Minh |

Chính quyền Seoul yêu cầu điều tra cáo buộc giết người với lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa - tâm điểm gây bùng phát COVID-19 ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Khánh Minh |

Chính quyền Seoul yêu cầu điều tra cáo buộc giết người với lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa - tâm điểm gây bùng phát COVID-19 ở Hàn Quốc, theo Reuters.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.