Giọt bắn từ một cơn ho có thể văng bao xa nếu không đeo khẩu trang?

Thanh Hà |

Một số bang ở Mỹ cũng như nhiều quốc gia khắp thế giới đang mở cửa trở lại. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, giới chức khuyến cáo người dân nên cách xa khoảng 2 m.

Để dễ hình dung về khả năng phát tán virus của một cơn ho, hai giáo sư kỹ thuật tại một phòng thí nghiệm tại Đại học Florida Atlantic, Mỹ, đang thử nghiệm đo sức mạnh của một cơn ho.

Bằng cách sử dụng hình nộm, nhét đầy miệng hình nộm với hỗn hợp glycerin và nước, sau đó, các nhà khoa học dùng một cái bơm, buộc hình nộm có phản ứng như khi ho để xem những giọt bắn di chuyển bao xa.

"Nó tạo ra các giọt theo thứ tự từ 10 đến 20 micron, gần bằng với kích thước giọt nhỏ nhất khi chúng ta ho" - ông Sid Verma, giáo sư trợ lí (Assistant Professor) tại Đại học Florida Atlantic, cho biết.

Những giọt bắn ngay lập tức di chuyển với khoảng cách gần 1m. Trong vòng 5 giây, một số giọt bắn di chuyển xa tới 2m. Sau đó trong khoảng 10 giây, có giọt bắn di chuyển xa khoảng 2,7m. Khoảng cách này vượt xa so với khuyến nghị giãn cách xã hội đã đưa ra.

Sương mờ từ các giọt bắn lưu trong không khí tiếp tục di chuyển về phía trước và mất khoảng 30-40 giây để đi thêm khoảng 1m nữa.

Thực nghiệm nhiều lần đều cho thấy các giọt bắn mô phong sau một cơn ho đều văng xa quá 2m, và thường là gấp đôi khoảng cách này.

Các giáo sư cho biết, những giọt bắn này ít đậm đặc hơn khi di chuyển xa hơn nhưng vẫn lơ lửng trong không khí và vẫn có khả năng mang mầm bệnh.

Các chuyên gia thậm chí còn đeo khẩu trang cho hình nộm và các hạt vẫn phân tán khắp các mặt của khẩu trang nhưng không đi được quá xa. Các giọt bắn từ một cơn ho có thể lưu trong không khí khoảng chừng 3 phút.

Giáo sư Manhar Dhanak - trưởng khoa Kỹ thuật Đại học Florida Atlantic lưu ý: "2m là khoảng cách tối thiểu mà bạn nên đảm bảo. Có khả năng là (giữ khoảng cách) xa hơn nữa thì tốt hơn".

Theo CNN, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo nên cách xa người khác khoảng 2m và đeo khẩu trang trong trường hợp khó giữ khoảng cách xã hội như trong tạp hóa hay hiệu thuốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Chỉ 2 phút, robot diệt gọn virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Một cỗ máy sử dụng tia cực tím để khử trùng ở các bệnh viện đã chứng minh có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 chỉ trong vòng 2 phút, cung cấp một phương pháp có hiệu quả để loại bỏ virus khỏi các không gian công cộng.

Cách virus SARS-CoV-2 phát tán sau cơn ho trong siêu thị

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã làm một video mô hình cho thấy cách thức virus SARS-CoV-2 lây lan từ một cơn ho của một người mắc COVID-19 trong một siêu thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Chỉ 2 phút, robot diệt gọn virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Một cỗ máy sử dụng tia cực tím để khử trùng ở các bệnh viện đã chứng minh có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 chỉ trong vòng 2 phút, cung cấp một phương pháp có hiệu quả để loại bỏ virus khỏi các không gian công cộng.

Cách virus SARS-CoV-2 phát tán sau cơn ho trong siêu thị

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã làm một video mô hình cho thấy cách thức virus SARS-CoV-2 lây lan từ một cơn ho của một người mắc COVID-19 trong một siêu thị.