Các nhà khoa học Hà Lan tạo ra kháng thể khắc chế virus gây COVID-19

Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã tạo ra một kháng thể đơn dòng có thể đánh bại virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, một bước đầu tiên đầy hứa hẹn trong nỗ lực tìm phương pháp điều trị và kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Kháng thể thực nghiệm đã vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 trong nuôi cấy tế bào. Đây là giai đoạn đầu của quá trình phát triển thuốc - trước khi nghiên cứu trên động vật và thử nghiệm trên người. Kháng thể có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị COVID-19 và các bệnh liên quan trong tương lai bằng cách kết hợp với thuốc hoặc độc lập, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications hôm 4.5.

Nhà khoa học Berend-Jan Bosch thuộc Đại học Utrecht ở Hà Lan và các cộng sự - tác giả của nghiên cứu này cho rằng, cần có thêm nhiều nghiên cứu để xem liệu những phát hiện này có được xác nhận hay không, Bloomberg cho hay.

Kháng thể đơn dòng nêu trên được gọi là 47D11 nhắm vào protein gai (protein S) của virus vốn dùng để giúp virus xâm nhập tế bào cơ thể người.

Trong thí nghiệm của Utrecht, kháng thể 47D11 không chỉ đánh bại virus gây dịch COVID-19 mà còn có công hiệu với các protein gai tương tự ở virus Corona gây dịch SARS.

Các kháng thể đơn dòng là các protein được tạo ra trong phòng thí nghiệm, rất giống với các phiên bản tự nhiên mà cơ thể tạo ra để chống lại vi khuẩn và virus. Với công hiệu mạnh, các kháng thể này nhắm chính xác vào địa điểm có virus.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học dùng chuột đột biến gene để tạo ra các kháng thể khác nhau cho các protein gai của virus SARS-CoV-2. Sau quá trình sàng lọc, 47D11 cho thấy có khả năng hoạt động trung hòa. Các nhà nghiên cứu sau đó định dạng lại kháng thể này để tạo ra một phiên bản hoàn toàn của con người.

"Các kháng thể đơn dòng nhắm mục tiêu vào các vị trí dễ bị tổn thương trên các protein bề mặt của virus ngày càng được công nhận là nhóm thuốc có triển vọng chống các bệnh truyền nhiễm và đã cho thấy hiệu quả điều trị đối với một số loại virus" - nhà khoa học Bosch và các cộng sự cho hay.

Các kháng thể đơn dòng đã kích hoạt một cuộc cách mạng trong điều trị ung thư, với các dược phẩm như Keytruda của Merck&Co và Herceptin của Roche Holding AG đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất thế giới. Thuốc điều trị viêm Humira của AbbVie Inc cũng là một phần của kháng thể đơn dòng.

Hai liệu pháp kháng thể như vậy cho thấy triển vọng trong chống lại Ebola. Các công ty như Regeneron Enterprises cũng đang nghiên cứu các phương pháp điều trị bằng kháng thể với virus SARS-CoV-2.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chỉ 2 phút, robot diệt gọn virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Một cỗ máy sử dụng tia cực tím để khử trùng ở các bệnh viện đã chứng minh có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 chỉ trong vòng 2 phút, cung cấp một phương pháp có hiệu quả để loại bỏ virus khỏi các không gian công cộng.

Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra hướng đi mới trong điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Mới đây, những phát hiện trong nghiên cứu của Mỹ chỉ ra hướng đi mới trong điều trị COVID-19.

Bỉ: Kháng thể trong máu lạc đà có thể điều chế vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học Bỉ đã phát hiện các kháng thể trong máu của lạc đà có thể vô hiệu hóa virus, tiến tới việc điều chế vaccine ngừa COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chỉ 2 phút, robot diệt gọn virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Một cỗ máy sử dụng tia cực tím để khử trùng ở các bệnh viện đã chứng minh có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 chỉ trong vòng 2 phút, cung cấp một phương pháp có hiệu quả để loại bỏ virus khỏi các không gian công cộng.

Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra hướng đi mới trong điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Mới đây, những phát hiện trong nghiên cứu của Mỹ chỉ ra hướng đi mới trong điều trị COVID-19.

Bỉ: Kháng thể trong máu lạc đà có thể điều chế vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các nhà khoa học Bỉ đã phát hiện các kháng thể trong máu của lạc đà có thể vô hiệu hóa virus, tiến tới việc điều chế vaccine ngừa COVID-19.