Giới chức Mỹ chưa thỏa mãn với lệnh trừng phạt mới nhất với Nga

Hải Anh |

Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga với cáo buộc can thiệp vào các cuộc bầu cử và tấn công mạng nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên,  các nghị sĩ cả hai Đảng đều cho rằng, Tổng thống Donald Trump cần phải làm nhiều hơn nữa.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15.3 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 19 cá nhân và 5 tổ chức của Nga trong đó có Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Tình báo Quốc phòng (GRU).

Ngoài cáo buộc can thiệp bầu cử, Washington cũng lần đầu tiên công khai cáo buộc Mátxcơva thực hiện chiến dịch tấn công mạng kéo dài ít nhất 2 năm nhằm vào mạng lưới năng lượng của Mỹ, bao gồm các cơ sở hạt nhân.

Theo Sputnik, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào FSB và GRU theo các biện pháp trừng phạt khác nhau trong "Đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận”.

Đối với các cá nhân, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Sergei Afamasyev, Grigoriy Viktorovich Molchanov, Vladimir Stepanovic Alexseyev, Sergey Gizunov, Igor Valentinovich và Igor Kostyukov - những người Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc liên quan đến GRU.

Thêm vào đó, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRC) của Nga và nhà sáng lập Viktorovich Yevgeniy Prigozhin cùng công ty Concord do ông Prigozhin quản lý.

Động thái trừng phạt mới đối với Nga diễn ra đồng thời với việc Mỹ tham gia trong thông cáo chung với Anh, Đức và Pháp yêu cầu Nga giải thích vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cấp quân sự vào một cựu điệp viên người Nga ở Anh. Ông Donald Trump tuyên bố: "Dường như Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên".

Theo Reuters, đây là động thái đáng chú ý nhất nhằm vào Mátxcơva từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền tháng 1.2017. Tuy nhiên, các nhà chỉ trích tại Quốc hội Mỹ cho rằng, động thái của chính quyền chưa tương xứng.

Ông Adam Schifff, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban tình báo Hạ viện cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga đưa ra hôm 15.3 là "sự thất vọng nặng nề và chưa đủ" để đáp trả các cáo buộc đối với Nga trong đó có vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào Anh - đồng minh thân cận của Mỹ.

"Động thái ngày hôm nay là một bước quan trọng của chính quyền nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa", Reuters dẫn lời ông Ed Royce - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ của Đảng Cộng hòa nói và đề nghị ông Donald Trump lên án Nga về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hùa cùng Anh thẳng tay trừng phạt Nga vụ cựu điệp viên

Song Minh |

Nhà Trắng ủng hộ quyết định của chính phủ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau khi London cáo buộc Mátxcơva đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergey Skirpal và con gái ông.

Điều kiện duy nhất để Nga phản hồi vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Thanh Hà |

Mátxcơva sẵn sàng phản hồi về vụ việc của cựu điệp viên Sergey Skripal, nhưng chỉ sau khi có yêu cầu chính thức từ phía Anh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đồng thời cho biết thêm hai nước nên tổ chức các cuộc đối thoại về vụ việc.

Phương Tây tung chiến dịch ồ ạt "đá nước Nga phiền phức" khỏi LHQ

Vân Anh |

Nga cáo buộc phương Tây khởi động chiến dịch quy mô lớn nhằm loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Mỹ hùa cùng Anh thẳng tay trừng phạt Nga vụ cựu điệp viên

Song Minh |

Nhà Trắng ủng hộ quyết định của chính phủ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau khi London cáo buộc Mátxcơva đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergey Skirpal và con gái ông.

Điều kiện duy nhất để Nga phản hồi vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Thanh Hà |

Mátxcơva sẵn sàng phản hồi về vụ việc của cựu điệp viên Sergey Skripal, nhưng chỉ sau khi có yêu cầu chính thức từ phía Anh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đồng thời cho biết thêm hai nước nên tổ chức các cuộc đối thoại về vụ việc.

Phương Tây tung chiến dịch ồ ạt "đá nước Nga phiền phức" khỏi LHQ

Vân Anh |

Nga cáo buộc phương Tây khởi động chiến dịch quy mô lớn nhằm loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal.