"Mỹ chia sẻ nhận định của Anh rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công liều lĩnh bằng chất độc thần kinh đối với công dân Anh và con gái ông ta" - RT dẫn tuyên bố của Nhà Trắng sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Anh đề xuất để thảo luận về vụ việc này.
Tuyến bố cáo buộc tiếp, đây là hành vi "Nga không tuân thủ trật tự dựa lên luật lệ quốc tế, làm suy yếu an ninh và chủ quyền của các nước trên thế giới, nỗ lực phá hoại và làm mất uy tín các thể chế và chế độ dân chủ của phương Tây".
Mỹ và Anh là hai quốc gia tại Hội đồng Bảo an cáo buộc Nga nhúng tay vào vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái Yulia. Anh cho rằng một loại chất độc thần kinh cực mạnh có tên Novichok, phát triển từ thời Liên Xô, được sử dụng trong vụ tấn công, nhưng từ chối cung cấp mẫu để Nga phân tích.
Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an hôm 14.3, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Jonathan Allen gọi đây là hành động "sử dụng vũ lực trái phép" của nhà nước Nga đối với nhà nước Anh, trong khi Đại sứ Mỹ Nikki Haley cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc.
Sau khi quá hạn tối hậu thư mà Anh đặt ra để Nga giải thích về chất độc thần kinh sử dụng trong vụ đầu độc Skripal, Thủ tướng Anh Theresa May công bố những trừng phạt mới với Mátxcơva, trong đó có việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga mà London cho là các nhân viên tình báo ra khỏi Anh.
Nga chỉ trích những cáo buộc nhằm vào nước này là "hoàn toàn vô trách nhiệm". Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzya cho biết Mátxcơva sẵn sàng hợp tác với London, với điều kiện là được cung cấp các mẫu vật liên quan để tiến hành điều tra chung.
"Nga chẳng có gì phải sợ và phải trốn tránh cả" - ông Nebenzya nhấn mạnh.