Giết thời gian khi cách ly, thanh niên Anh phủ kín người bằng hình xăm

Bảo Châu |

Anh Chris Woodhead, 33 tuổi ở London, Anh đã tự xăm mình mỗi ngày trong suốt 49 ngày cách ly, dù hình xăm đã phủ kín người nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

CNN dẫn lời anh Chris Woodhead - một nghệ sĩ xăm hình - cho biết: "Ý tưởng xăm mình mỗi ngày trong suốt thời gian cách ly đến với tôi theo cách khá tự nhiên. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cách tốt để giết thời gian, vì hiện giờ tôi không thể tới studio để làm việc".

Woodhead không lạ lẫm gì với quá trình xăm lên cơ thể của chính mình. Anh là một nghệ sĩ làm việc tại một studio ở London, đã học môn nghệ thuật này bằng cách tự xăm cho mình 100 hình trước khi xăm cho những người khác.

Trước khi quyết định biến niềm đam mê của mình thành một thú tiêu khiển, cơ thể của Woodhead đã được che phủ bởi gần 1.000 hình xăm. Mặc dù có thêm 100 hình xăm "sẽ không tạo ra sự khác biệt", Woodhead cho biết anh dự định sẽ tiếp tục cho đến khi có thể quay lại studio của mình, bất kể sẽ mất bao lâu.

Cho đến nay, Woodhead đã có thể xăm lên cơ thể mình bằng cách tự xoay sở mà không cần gương. Trong khi một số điểm dễ xăm hơn những điểm khác, thì lưng và khuỷu tay của anh là những nơi khó khăn nhất.

Lên ý tưởng cho hình xăm mới hàng ngày không phải là một thách thức đối với Woodhead, anh luôn không ngừng vẽ và thử những ý tưởng mới. Một số hình xăm trong lúc cách ly của anh bao gồm virus, bướm, hổ, chú hề và nàng tiên cá - và những ý tưởng cứ liên tục nảy sinh.

"Điều đó chắc chắn đã giúp tôi vượt qua chuỗi ngày bất tận. Thật nhàm chán khi bị mắc kẹt ở nhà, và nếu không có quá trình sáng tạo đó, tôi sẽ rất lạc lõng. Ngoài ra, tôi đã có thể thử các kỹ thuật khác nhau mà tôi có lẽ không thể thử được với người khác, vì vậy các kỹ năng của tôi đang tiến bộ hơn, điều này thực sự tốt".

Tự xăm mình đã giúp Woodhead đứng vững trong khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành cuộc sống xung quanh, anh nói rằng quá trình này không chỉ là một thú tiêu khiển, bởi "cơ thể con người là một bức tranh đáng kinh ngạc để khám phá với nhiều không gian vô tận".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Liều lĩnh về quê trong thùng xe trộn bê tông, 18 người Ấn Độ bị cách ly

Bảo Châu |

18 người lao động Ấn Độ chen chúc bên trong một máy trộn bê tông, liều lĩnh vi phạm lệnh phong tỏa để về quê.

Giải pháp có 1 không 2 để giết thời gian khi đang cách ly ở Iceland

HỒNG HẠNH |

Cơ quan Lâm nghiệp Iceland đưa ra giải pháp có 1 không 2 để người dân có thể giết thời gian khi đang cách ly.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Liều lĩnh về quê trong thùng xe trộn bê tông, 18 người Ấn Độ bị cách ly

Bảo Châu |

18 người lao động Ấn Độ chen chúc bên trong một máy trộn bê tông, liều lĩnh vi phạm lệnh phong tỏa để về quê.

Giải pháp có 1 không 2 để giết thời gian khi đang cách ly ở Iceland

HỒNG HẠNH |

Cơ quan Lâm nghiệp Iceland đưa ra giải pháp có 1 không 2 để người dân có thể giết thời gian khi đang cách ly.