Người đàn ông Australia lĩnh án tù vì trốn cách ly để thăm bạn gái

HỒNG HẠNH |

Một người đàn ông Australia lĩnh án tù 1 tháng do trốn cách ly để thăm bạn gái.

APF đưa tin ngày 15.4 cho hay, đây là trường hợp đầu tiên lĩnh án tù theo luật phong tỏa ở Australia.

Cảnh sát Tây Australia cho biết, Jonathan David (35 tuổi) đã bị bắt hồi đầu tháng này sau khi gây nhiễu một camera và trốn khỏi khu vực cách ly tại một khách sạn ở Perth.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 14.4, anh ta khai rằng lần đầu tiên anh ta lách luật với lý do đi lấy thức ăn, nhưng sau đó vài giờ lại trốn cách ly để thăm bạn gái.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông đã trốn tránh sự kiểm soát của nhân viên khách sạn, nhưng đã bị camera giấu kín ghi hình lại.

Theo luật, để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, David cách ly trong 14 ngày sau khi đến Perth vào ngày 28.3 từ vùng dịch Victoria.

Nếu tuân theo lệnh cách ly, anh ta đã được ra ngoài vào ngày 13.4. Nhưng thay vì vậy, anh ta sẽ phải lãnh án tù 1 tháng và bị phạt hơn 2.000 đô la Australia.

Cảnh sát Australia đã tiến hành xử phạt hành chính với hơn 1.000 trường hợp vi phạm luật phong tỏa, từ tụ tập đông người trên đường phố đến tụ tập để ăn pizza trong một chiếc xe ôtô ở Sydney.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.4, cơ quan hàng không Thái Lan thông báo kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách.

Lý do thế giới cách ly vì COVID-19 chứ không phải Ebola, SARS hay cúm lợn

Hải Anh |

Trang tin FiveThirtyEight thuộc hãng tin ABC News của Mỹ nhận định, thế giới đang ứng phó với đại dịch toàn cầu không giống với bất cứ dịch bệnh nào từng xảy ra trong hơn một thế kỷ.

Lý giải vì sao người dân ở Thái Bình Dương không thể giãn cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Người dân ở Thái Bình Dương phải đến các trung tâm sơ tán, nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội do hậu quả mà bão Harold gây ra.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thái Lan kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.4, cơ quan hàng không Thái Lan thông báo kéo dài lệnh cấm các chuyến bay chở khách.

Lý do thế giới cách ly vì COVID-19 chứ không phải Ebola, SARS hay cúm lợn

Hải Anh |

Trang tin FiveThirtyEight thuộc hãng tin ABC News của Mỹ nhận định, thế giới đang ứng phó với đại dịch toàn cầu không giống với bất cứ dịch bệnh nào từng xảy ra trong hơn một thế kỷ.

Lý giải vì sao người dân ở Thái Bình Dương không thể giãn cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Người dân ở Thái Bình Dương phải đến các trung tâm sơ tán, nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội do hậu quả mà bão Harold gây ra.