Đức tiết lộ các cuộc đàm phán bí mật về Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết một số nước đang tìm cách khởi động quá trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraina.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các quan chức cấp cao của một số quốc gia đang tổ chức các cuộc đàm phán không công khai để giải quyết xung đột Nga - Ukraina. Tuy nhiên, Điện Kremlin không tham gia vào các cuộc tham vấn đó, theo phát ngôn viên Dmitry Peskov.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Markische Allgemeine, khi được hỏi về triển vọng giải quyết hoặc ít nhất là chấm dứt tình trạng thù địch, Thủ tướng Đức đã trả lời rằng "luôn có những sáng kiến ​​hòa giải".

Ông đặc biệt đề cập đến các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mátxcơva và Kiev ngay từ đầu cuộc xung đột vào mùa xuân năm 2022. Nga cho biết trong khi các cuộc đàm phán xoay quanh tính trung lập của Ukraina đã đạt được một số tiến bộ ban đầu, song Kiev đã quyết định từ bỏ đàm phán theo lời khuyên của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã khuyến nghị Ukraina tiếp tục chiến đấu. Ông Johnson bác bỏ tuyên bố này.

Thủ tướng Scholz cũng cho biết đã có cuộc đối thoại về an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nơi Nga và Ukraina cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công nhà máy - và việc trao đổi tù nhân, đưa ​​hàng trăm binh sĩ của cả hai bên trở về nhà.

Thủ tướng Olaf Scholz lưu ý, bên cạnh đó, một số quốc gia, bao gồm cả Ukraina, đang thảo luận ở cấp cố vấn an ninh về những khả năng có thể dẫn đến tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh rằng "hòa bình có thể đến bất cứ lúc nào" nếu Nga rút quân khỏi lãnh thổ mà Ukraina tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, Mátxcơva khẳng định sẵn sàng đàm phán với Kiev với điều kiện Ukraina chấp nhận thực trạng hiện tại. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại của Nga sau khi 4 khu vực cũ của Ukraina bỏ phiếu áp đảo sáp nhập Nga vào mùa thu năm 2022.

Nga phóng tên lửa vào Ukraina, ngày 28.3.2024. Ảnh: AP/Bộ Quốc phòng Nga
Nga phóng tên lửa vào Ukraina, ngày 28.3.2024. Ảnh: AP/Bộ Quốc phòng Nga

Trả lời bình luận của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng các quan chức Nga không có mặt tại cuộc đàm phán ở cấp cố vấn an ninh nói. Ông cũng nhận xét rằng tuyên bố của thủ tướng "không làm thay đổi bản chất của các sự kiện đang diễn ra", nhắc lại rằng Berlin vẫn là một trong những nước ủng hộ nổi bật nhất của Kiev.

Người phát ngôn Peskov chỉ ra, rằng mặc dù các quốc gia EU khác nhau có quan điểm khác nhau về mức độ tham gia vào cuộc khủng hoảng Nga - Ukraina, nhưng "điều này không làm thay đổi cách tiếp cận chủ đạo ở châu Âu rằng nên thúc ép Ukraina chiến đấu đến người Ukraina cuối cùng".

Ông Peskov cũng nhấn mạnh, Nga không chấp nhận bất kỳ quy tắc nào áp đặt cho nước này trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraina.

Trong diễn biến trên thực địa, ngày 29.3, Tư lệnh không quân Ukraina Mykola Oleshchuk cho biết, đêm 28 rạng sáng 29.3, Nga đã tấn công ác liệt vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu của Ukraina bằng 99 loại vũ khí, gồm 60 máy bay không người lái, 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 9 tên lửa dẫn đường Kh-59, 21 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 và 4 tên lửa hành trình Iskander-K.

Theo ông Oleshchuk, lực lượng phòng không Ukraina đã đánh chặn 84 vũ khí trong số này.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga chiếm xe chiến đấu Đức bị Ukraina bỏ lại chiến trường

Ngọc Vân |

Ngày 26.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga trong lúc tiến vào Donbass đã chiếm được một xe chiến đấu bộ binh Marder IFV do Đức sản xuất trong tình trạng gần như hoàn hảo.

Quốc gia EU tuyên bố không cần Ukraina để mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hungary có thể tăng nhập khẩu khí đốt Nga mà không cần đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Ukraina thiệt đơn thiệt kép sau không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng

Song Minh |

Nhập khẩu điện của Ukraina tăng gần gấp ba trong khi xuất khẩu điện tê liệt sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga.

Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa chia điểm ở trận "chung kết ngược"

NHÓM PV |

LPBank Hoàng Anh Gia Lai chưa thể bứt phá khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng khi để Khánh Hoà cầm chân với tỉ số 1-1 tại vòng 14 V.League 2023-2024.

Cục Thuế Hà Tĩnh né tránh cung cấp thông tin doanh nghiệp trây ỳ, nợ thuế

TRẦN TUẤN |

Phóng viên Báo Lao Động liên hệ đề nghị cung cấp thông tin về tình hình nợ thuế trên địa bàn nhưng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã né tránh, từ chối cung cấp thông tin.

Hạn hán, thiếu nước bủa vây người dân nhiều xã vùng cao ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Các địa phương phía Nam của Bình Thuận, nhất là các xã vùng cao ở huyện Hàm Thuận Nam đang bước vào mùa khô hạn. Những sông suối, ao hồ tích trữ nước gần như cạn trơ đáy. Người dân đi tìm những ao còn nước, bất chấp nước đục cặn, bơm từng thùng chở về sinh hoạt tạm, giải quyết nhu cầu cấp thiết. Còn nguồn nước để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp thì… quá khó.

Bỏ độc quyền vàng, thị trường nên được quản lý thế nào?

Đức Mạnh |

Sau khi thống nhất đề xuất bỏ độc quyền vàng cùng nhiều cơ chế quản lý khác trong Nghị định 24, vấn đề quản lý thị trường phức tạp này đang được đặt ra. Bởi nếu theo kinh nghiệm quốc tế, không chỉ một mà nhiều bộ, ngành liên quan sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi hoạt động nói riêng.

Trên 20ha đất vàng tại Ninh Bình đấu giá bất thành, tạm thời trồng cây xanh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình, sau nhiều lần tổ chức đấu giá bất thành và bỏ hoang suốt 15 năm qua, mới đây UBND thành phố đã giao cho các đoàn thể tiến hành trồng cây xanh để tạo cảnh quan cho thành phố.

Nga chiếm xe chiến đấu Đức bị Ukraina bỏ lại chiến trường

Ngọc Vân |

Ngày 26.3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga trong lúc tiến vào Donbass đã chiếm được một xe chiến đấu bộ binh Marder IFV do Đức sản xuất trong tình trạng gần như hoàn hảo.

Quốc gia EU tuyên bố không cần Ukraina để mua khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hungary có thể tăng nhập khẩu khí đốt Nga mà không cần đường ống dẫn khí qua Ukraina.

Ukraina thiệt đơn thiệt kép sau không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng

Song Minh |

Nhập khẩu điện của Ukraina tăng gần gấp ba trong khi xuất khẩu điện tê liệt sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga.