Lâm Đồng lên kế hoạch ứng phó hạn, không để người dân thiếu nước sinh hoạt

Mai Hương |

Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó với hạn hán, thiếu nước mùa khô với nhiều giải pháp.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận tình trạng giảm nguồn cấp nước cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng bình thường của khoảng 2.110ha cây trồng (huyện Lâm Hà 1.580ha; huyện Đạ Tẻh là 380ha; huyện Cát Tiên 95ha; huyện Bảo Lâm là 35ha; Huyện Di Linh là 20ha tại xã Tam Bố).

Theo dự báo của Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến hết tháng 4.2024 ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, mùa mưa có khả năng bắt đầu muộn hơn so với quy luật nhiều năm từ 10 đến 15 ngày (bắt đầu từ nửa cuối tháng 5).

Dự kiến ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán vẫn tiếp tục kéo dài, từ cuối tháng 5 trở đi lượng mưa và mực nước sông suối tăng dần.

Thời gian tới, địa phương sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh. Khi cần sử dụng xe téc, xe bồn để chở nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, trong mọi trường hợp không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, mực nước tại các công trình hạ tầng kỹ thuật để chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình, UBND cấp xã trực thuộc, phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành công trình để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó theo thẩm quyền.

Trong đó, huyện Lâm Hà chủ động làm việc cùng các nhà máy thủy điện để thống nhất thời gian, lưu lượng điều tiết xả nước về hạ du nhằm cấp nước kịp thời cho sản xuất nông nghiệp, nhà máy thủy điện Tà Nung hiện chưa đảm bảo dòng chảy tối thiểu ra môi trường.

Huyện Di Linh sớm khảo sát, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đối với các dự án xây dựng mới hồ chứa nước thôn 3 xã Gia Hiệp, hồ Tam Bố, nạo vét hồ Thanh Bạch, hồ Long Kul, nạo vét tuyến suối dẫn từ hồ Ka La về cấp nước bổ sung cho hồ Thanh Bạch.

Từ đó chủ động bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp nhằm kịp thời thực hiện các dự án, trường hợp vượt thẩm quyền của địa phương thì tổng hợp báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tại huyện Bảo Lâm, đối với tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực xã Lộc Bắc, Lộc Phú cần thực hiện các giải pháp như khoan giếng, vận động nhân dân chủ động trong việc đa dạng hóa hình thức cấp nước, sản xuất tại các khu vực này...

Huyện Cát Tiên tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các nhà máy thủy điện phía thượng lưu để thống nhất đảm bảo thời gian, lưu lượng xả nước về các trạm bơm thủy lợi phía hạ du để vận hành trạm bơm hợp lý, tiết kiệm nước.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến nắng nóng, hạn hán tại Lâm Đồng tiếp tục kéo dài

Mai Hương |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, mực nước trên các sông suối đang giảm dần, nhất là các suối nhỏ đang giảm mạnh.

Sử dụng flycam, camera tầm cao để sớm phát hiện cháy rừng ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 26.3, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tìm thấy thi thể cháu bé 13 tuổi bị lật thuyền mất tích ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 26.3, lãnh đạo Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể cháu bé bị gặp nạn ở hồ Đông, huyện Di Linh ngày 24.3.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Nhiều địa phương gồng mình trước vấn nạn ô nhiễm rác thải

Nhóm PV |

Rác thải đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển vững của mỗi địa phương. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, cần sự hoàn thiện trong việc xử lý và tái chế rác thải.

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Hai ngày liên tiếp, bầu trời Yên Bái giữa trưa tối đen như mực

Đinh Đại |

Hiện tượng trời tối đen như mực lại tiếp tục xảy ra vào buổi trưa tại một số huyện, thành phố của tỉnh vùng cao Yên Bái.

Dự kiến nắng nóng, hạn hán tại Lâm Đồng tiếp tục kéo dài

Mai Hương |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, mực nước trên các sông suối đang giảm dần, nhất là các suối nhỏ đang giảm mạnh.

Sử dụng flycam, camera tầm cao để sớm phát hiện cháy rừng ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 26.3, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tìm thấy thi thể cháu bé 13 tuổi bị lật thuyền mất tích ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 26.3, lãnh đạo Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể cháu bé bị gặp nạn ở hồ Đông, huyện Di Linh ngày 24.3.