Dự định của Ukraina sau khi mất nhà máy hạt nhân lớn nhất vào tay Nga

Ngọc Vân |

Ukraina hy vọng lắp lò phản ứng mới của Bulgaria để bù đắp việc mất nhà máy hạt nhân lớn nhất gồm sáu lò phản ứng vào tay Nga.

Trả lời phỏng vấn Reuters, giám đốc công ty hạt nhân Ukraina Energoatom - ông Petro Kotin - nói rằng, Kiev hy vọng sẽ ký một thỏa thuận vào tháng 6 để mua hai lò phản ứng hạt nhân từ Bulgaria nhằm bù đắp cho việc mất nhà máy Zaporizhzhia vào tay Nga.

Ông Petro Kotin cho biết, các lò phản ứng mới sẽ được xây dựng tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi ở miền tây Ukraina và được trang bị các thiết bị do Nga thiết kế mà Kiev muốn nhập khẩu từ Bulgaria.

Hai lò phản ứng được Bulgaria mua từ Nga hơn 5 năm trước để sử dụng cho dự án nhà máy điện hạt nhân Belene, hiện bị bỏ hoang do Nga không còn tham gia lắp ráp các lò phản ứng và Bulgaria không thể tiếp tục thực hiện một mình.

Nga giành được quyền kiểm soát Zaporizhzhia - nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu - sau khi đưa quân vào Ukraina tháng 2.2022. Sáu lò phản ứng hạt nhân của Zaporizhzhia hiện không hoạt động.

Ông Kotin cho biết, Chính phủ Ukraina và Bulgaria vẫn đang tiếp tục đàm phán. “Vào khoảng tháng 6, chúng tôi sẽ có kết quả về việc ký kết hợp đồng với Bulgaria để mua lò phản ứng” - ông Kotin nói.

Nếu lò phản ứng được giao đúng thời hạn và đầy đủ thì Energoatom sẽ sẵn sàng khởi động lò phản ứng mới trong vòng hai đến ba năm - một khoảng thời gian cần thiết để sản xuất tuabin cho tổ máy. Ông Kotin cho hay, Energoatom đang đàm phán sơ bộ để công ty General Electric chế tạo tuabin.

Bulgaria trước đây định giá hai lò phản ứng ở mức 600 triệu USD, nhưng Sofia rất muốn tăng giá, bởi thiết bị này ngoài Bulgaria thì chỉ có thể được mua từ Nga.

Ông Kotin nói, Energoatom cũng có ý định xây dựng thêm hai lò phản ứng tại Khmelnytskyi dựa trên lò phản ứng AP-1000 của Mỹ và công ty sẽ bắt đầu đổ bê tông cho hai tổ máy mới vào đầu tháng 4.

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, ngày 29.3.2023. Ảnh: Xinhua
Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, ngày 29.3.2023. Ảnh: Xinhua

Kể từ khi mất Zaporizhzhia, Ukraina phải dựa vào năng lượng hạt nhân từ 3 nhà máy đang vận hành trong nước, với tổng cộng 9 lò phản ứng, trong đó có 2 lò phản ứng đang hoạt động tại nhà máy Khmelnytskyi.

Ông Kotin lưu ý, Ukraina vẫn chưa từ bỏ kế hoạch khởi động lại nhà máy điện Zaporizhzhia vào một ngày nào đó và rằng, không giống như Nga, Ukraina có thể và biết cách đưa nhà máy này hoạt động trở lại.

“Nga vẫn nói rằng họ sẽ khởi động lại nhà máy, nhưng về mặt kỹ thuật, họ không thể khởi động vì không có đường dây điện, không nước và không có nhân sự” - ông Kotin nói và cho biết thêm rằng Mátxcơva không muốn công nhận điều đó.

Tuy nhiên, trên chiến trường, quân đội Ukraina đang ở thế yếu sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái và không thể chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở khu vực Zaporizhzhia.

Energoatom giữ lại đội ngũ nhân viên vận hành Zaporizhzhia, sẽ sẵn sàng khởi động lại nhà máy và họ đã đào tạo các đội đặc biệt để làm việc đó.

Sau khi đập thủy điện Kakhovka bị nổ tung, nhà máy mất đi nguồn nước ổn định từ sông Dnipro cho các tổ máy điện, và cho đến nay nhà máy chỉ còn một nguồn cung cấp nhỏ trong một cái ao gần đó.

Ông Kotin lưu ý, để khởi động lại nhà máy, đập Kakhovka phải được xây dựng lại hoặc phải xây dựng máy bơm để cung cấp nước từ sông Dnipro. Việc này phải mất khoảng hai năm, và đó là những biện pháp tốn kém nhất.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bất ngờ phản đối Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga

Khánh Minh |

Mỹ lo ngại rằng, việc Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Cận cảnh chiếc thuyền đua 18 tỉ đồng được Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp"

Hoài Phương |

Sau 1 ngày cập bến "đấu trường xanh" vịnh Thị Nại, 3 chiếc thuyền máy công thức 1 có tổng giá trị hơn 2 triệu USD do chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" đang được các thành viên đội Bình Định - Việt Nam lắp ráp động cơ, chuẩn bị cho giải đua vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O vào 29 - 31.3.

Gian lận đấu thầu, một công ty bị UBND tỉnh Bến Tre cấm thầu 3 năm

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt một công ty có trụ sở tại TPHCM với tổng số tiền là 500 triệu đồng vì hành vi gian lận trong đấu thầu. Đồng thời, cấm công ty này tham gia hoạt động đấu thầu (kể cả hình thức chỉ định thầu) đối với các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian 3 năm.

Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở hai huyện phía Nam

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sân bay thứ hai Vùng Thủ đô dự kiến được xây dựng tại hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa, đạt quy mô khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Cận cảnh dự án xây dựng trường học 145 tỉ đồng bị Hà Nội đưa vào diện kiểm tra

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong năm 2024, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá Dự án xây dựng trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Trần |

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Mỹ bất ngờ phản đối Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga

Khánh Minh |

Mỹ lo ngại rằng, việc Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.