Thủ tướng Đức nêu lằn ranh đỏ về Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại lập trường của mình về xung đột Nga - Ukraina.

Ngày 13.3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước Quốc hội Đức (Bundestag) rằng ông sẽ không chấp thuận việc trang bị cho Ukraina tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Berlin.

Kiev ngày càng lên tiếng nhiều hơn về việc thiếu vũ khí và đạn dược ở tiền tuyến, và từ lâu đã yêu cầu cung cấp các tên lửa do Đức sản xuất. Thủ tướng Scholz cảnh báo, Kiev có thể tận dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, bao gồm Mátxcơva và St. Petersburg, khiến xung đột trở nên trầm trọng hơn.

Trong phiên họp toàn thể, Thủ tướng Scholz tái khẳng định lập trường của mình với các nhà lập pháp, nhấn mạnh việc chuyển giao tên lửa Taurus là "một lằn ranh mà tôi không muốn vượt qua với tư cách là thủ tướng". Ông nói thêm, sẽ là "vô trách nhiệm" nếu cung cấp tên lửa mà không có sự tham gia của quân nhân Đức, những người được huấn luyện để biết "nhắm, bắn và đánh ở đâu".

Ông nói: “Điều cần thiết là phải “đảm bảo rằng không có sự tham gia của binh lính Đức khi vận chuyển vũ khí” và do đó việc cung cấp tên lửa Taurus là “không thể chấp nhận được”.

“Với tư cách là thủ tướng, tôi có trách nhiệm ngăn chặn Đức tham gia vào cuộc chiến này. Sự thận trọng không phải là thứ có thể bị coi là điểm yếu như một số người quy chụp, mà sự thận trọng là điều mà công dân của chúng ta được hưởng" - ông nói và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc cẩn thận các quyết định cá nhân liên quan đến Ukraina.

Khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraina đã thu hút sự chú ý của Điện Kremlin sau khi đoạn ghi âm các quan chức quân sự hàng đầu của Đức thảo luận về việc sử dụng loại vũ khí này có khả năng phá hủy cầu Crimea của Nga bị rò rỉ cho RT. Vụ rò rỉ khiến cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Đức đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga, điều mà Berlin đã phủ nhận.

Mátxcơva nhiều lần cảnh báo, bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev, những người ủng hộ phương Tây chỉ kéo dài chứ không giúp kết thúc xung đột. Nga muốn chấm dứt tình trạng thù địch và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng cho biết không nhận thấy sự sẵn lòng như vậy từ Kiev hoặc những người ủng hộ Ukraina ở phương Tây.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Đức tiết lộ tình trạng thiếu thốn trầm trọng trong quân đội

Ngọc Vân |

Quân đội Đức đang trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng, cả về nhân lực và vũ khí.

Đức ra tối hậu thư với tập đoàn dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức tiếp tục dọa tịch thu nhà máy lọc dầu PCK của tập đoàn Rosneft ở nước này nếu tập đoàn dầu khí Nga không tìm được người mua trong vòng 6 tháng.

Hé lộ đơn vị đứng sau The Body Shop Việt Nam

LỤC GIANG |

Thông tin thương hiệu The Body Shop nộp đơn xin phá sản và đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Mỹ và hàng loạt thị trường khác trên thế giới đang gây nhiều chú ý. Tại Việt Nam, công ty chủ quản thương hiệu The Body Shop là Công ty TNHH TBS Việt Nam, được thành lập năm 2009 thuộc sở hữu nước ngoài 100%.

Đề nghị không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn trong dự thảo luật

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị không quy định cụ thể đường cao tốc tối thiểu phải là 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp trong dự thảo Luật Đường bộ.

Hà Giang rực sắc hoa gạo như thắp lửa bên sông Nho Quế

Ninh Phương |

Tháng 3, Hà Giang được tô điểm bởi sắc đỏ của hoa gạo. Cảnh sắc níu chân bao lữ khách đến miền đá nở hoa mỗi mùa xuân.

Đảm bảo tính định hướng, hấp dẫn trong tác phẩm báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM) với chủ đề “Báo chí Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Đức tiết lộ tình trạng thiếu thốn trầm trọng trong quân đội

Ngọc Vân |

Quân đội Đức đang trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng, cả về nhân lực và vũ khí.

Đức ra tối hậu thư với tập đoàn dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức tiếp tục dọa tịch thu nhà máy lọc dầu PCK của tập đoàn Rosneft ở nước này nếu tập đoàn dầu khí Nga không tìm được người mua trong vòng 6 tháng.