Du lịch COVID-19: Chuyến bay không điểm đến ở Australia cháy vé sau 10 phút

Phương Linh |

Hành trình bay không điểm đến của hãng hàng không Australia vừa ra mắt đã cháy sạch vé chỉ sau 10 phút mở bán.

Hãng CNN đưa tin, các chuyến bay ''không có điểm đến'', nhấn mạnh vào trải nghiệm bay chứ không phải đích đến, được hãng hàng không quốc gia Qantas của Australia cung cấp đã bán hết vé chỉ sau 10 phút mở bán, trong bối cảnh hầu hết các chuyến bay quốc tế tại nước này đang ngừng hoạt động.

''Đây có lẽ là chuyến bay bán chạy nhất trong lịch sử của hãng Qantas'', Giám đốc điều hành của hãng, Alan Joyce, cho biết.

Chuyến bay ngắm cảnh kéo dài 7 giờ của hãng Qantas sẽ thực hiện một vòng tròn bay khép kín qua Queensland và Gold Coast, New South Wales và những vùng hẻo lánh của đất nước.

Từ trên cao, các du khách sẽ có thể nhận ra các điểm tham quan nổi tiếng của Australia như cảng Sydney và rạn san hô Great Barrier. Máy bay cũng sẽ bay qua một số điểm cố định, bao gồm cả Uluru và bãi biển Bondi.

Hãng Qantas cho biết, chương trình giải trí đặc biệt trên máy bay cũng được hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cùng người dẫn chương trình nổi tiếng.

Hành trình bay đặc biệt sẽ diễn ra trên chiếc máy bay Qantas Boeing 787 Dreamliner, thường dành cho các hành trình xuyên lục địa qua các châu lục. Dreamliner nổi tiếng với các cửa sổ lớn, lý tưởng cho việc ngắm cảnh từ độ cao 9.100 m.

Chuyến bay số hiệu QF787, sẽ khởi hành từ sân bay nội địa Sydney vào ngày 10.10 và quay trở lại điểm xuất phát 7 giờ sau đó, đã bán ra 134 vé, chia làm 3 hạng với giá tiền dao động từ 566 USD đến 2.734 USD.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia hỗ trợ 1 triệu đôla cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Australia thông báo sẽ hỗ trợ 1 triệu đô la Australia cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19.

Australia mở rộng đối tượng thử nghiệm vaccine COVID-19 tiềm năng

Lê Thanh Hà |

Việc thử nghiệm vaccine COVID-19 tiềm năng tại Australia đang được mở rộng tới nhóm người cao tuổi.

Sân bay Đài Loan cung cấp dịch vụ ''giả vờ bay'' trong bối cảnh COVID-19

Phương Linh |

Một sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra một giải pháp độc đáo để giúp các công dân bù đắp cho các chuyến đi hụt trong bối cảnh máy bay dừng hoạt động và ngành du lịch đình trệ vì COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Australia hỗ trợ 1 triệu đôla cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Australia thông báo sẽ hỗ trợ 1 triệu đô la Australia cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19.

Australia mở rộng đối tượng thử nghiệm vaccine COVID-19 tiềm năng

Lê Thanh Hà |

Việc thử nghiệm vaccine COVID-19 tiềm năng tại Australia đang được mở rộng tới nhóm người cao tuổi.

Sân bay Đài Loan cung cấp dịch vụ ''giả vờ bay'' trong bối cảnh COVID-19

Phương Linh |

Một sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra một giải pháp độc đáo để giúp các công dân bù đắp cho các chuyến đi hụt trong bối cảnh máy bay dừng hoạt động và ngành du lịch đình trệ vì COVID-19.