Bộ Ngoại giao thông tin về kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế

Hải Anh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo giới về kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế giữa Việt Nam với các nước đối tác.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17.9, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và ban chỉ đạo đã quyết định sẽ nối lại một số chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và 6 nước và vùng lãnh thổ trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia.

Theo đó, bà Hằng lưu ý, "các đối tượng được nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại nói trên, bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và nhân thân, học sinh, sinh viên quốc tế, nhân thân ở nước ngoài của công dân Việt Nam".

Để thực hiện mục tiêu này, vừa qua, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng ở nước ngoài, với điều kiện là có hệ số an toàn cao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ rõ.

Cụ thể, các chuyến bay giữa Việt Nam với Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc), về nguyên tắc triển khai từ 15.9. Còn với Vientiane (Lào) và Phnom Penh (Campuchia) triển khai từ 22.9.

"Người muốn nhập cảnh Việt Nam trên các chuyến bay này, bao gồm người quá cảnh từ nước thứ ba tại các điểm mở lại đường bay với Việt Nam phải tuân thủ nghiêm túc các điều kiện kiểm dịch y tế, xét nghiệm sau khi nhập cảnh, thực hiện cách ly phù hợp theo quy định phòng, chống dịch của Việt Nam" - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Minh Hạnh |

Theo Thông kết luận báo số 330/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và một số đối tác theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Anh thành lập cơ quan mới - Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao và Bộ Phát triển Quốc tế của Anh sáp nhập để trở thành một cơ quan mới - Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gọi tắt là FCDO).

Nối lại các đường bay quốc tế: Vẫn phụ thuộc vào chính thị trường quốc tế

Đặng Tiến |

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, thị trường nội địa hàng không Việt Nam đã được phục hồi. Tuy nhiên, ngành hàng không chỉ phục hồi 100% khi thị trường quốc tế mở cửa. Vậy, ngành hàng không sẽ phải chuẩn bị những gì cho việc mở trở lại các đường bay quốc tế?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phó Thủ tướng đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Minh Hạnh |

Theo Thông kết luận báo số 330/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và một số đối tác theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Anh thành lập cơ quan mới - Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao và Bộ Phát triển Quốc tế của Anh sáp nhập để trở thành một cơ quan mới - Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gọi tắt là FCDO).

Nối lại các đường bay quốc tế: Vẫn phụ thuộc vào chính thị trường quốc tế

Đặng Tiến |

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, thị trường nội địa hàng không Việt Nam đã được phục hồi. Tuy nhiên, ngành hàng không chỉ phục hồi 100% khi thị trường quốc tế mở cửa. Vậy, ngành hàng không sẽ phải chuẩn bị những gì cho việc mở trở lại các đường bay quốc tế?