Toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh ngừng hoạt động để chống lại dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế Australia suy giảm trong quý 1 năm 2020, đưa đất nước này vào nguy cơ suy thoái kinh tế đầu tiên sau 3 thập kỷ.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Australia (ABS) hôm 3.6 cho thấy nền kinh tế sụt giảm 0,3% trong quý đầu tiên, lần sụt giảm đầu tiên trong vòng 9 năm gần đây; tốc độ tăng trưởng hằng năm là 1,4%, chậm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Theo Reuters, tiêu dùng hộ gia đình là yếu tố quan trọng “ghìm chân” tốc độ tăng trưởng trong quý vừa qua khi chứng kiến sức chi tiêu cho quần áo, xe hơi, giao thông, giải trí, khách sạn, dịch vụ quán cà phê và nhà hàng giảm mạnh.
Nền kinh tế trị giá 1,39 nghìn tỉ USD này đang phải đối mặt với mức sụt giảm nghiêm trọng nhất trong quý hiện tại kể từ cuộc Đại khủng hoảng. Nếu nền kinh tế tuột dốc trong hai quý liên tiếp, Australia sẽ trải qua một cuộc suy thoái đầu tiên kể từ đầu những năm 1990.
Kinh tế Australia suy giảm càng sâu sắc hơn khi số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này đã tăng từ dưới 100 ca vào đầu tháng 3 lên hơn 7.000 ca vào hiện tại, buộc chính phủ phải đóng cửa biên giới và hạn chế tập trung đông người.
Ngân hàng trung ương đã vào cuộc và cắt giảm tỉ giá tiền mặt xuống mức thấp kỷ lục là 0,25% và mở chương trình mua trái phiếu không giới hạn.
Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Australia đang phải oằn mình trước những khó khăn từ nạn cháy rừng tàn khốc, ngành du lịch trì trệ và nhu cầu trong nước giảm ngay cả trước khi bắt đầu giãn cách xã hội vì COVID-19.