Điểm mặt những vũ khí uy lực của Nga khiến kẻ thù khiếp vía

Hà Liên |

Tổng thống Vladimir Putin coi hiện đại hóa và cách mạng hóa quân đội Nga là một trong những ưu tiên quan trọng. Hoạt động của Nga tại Syria đã phần nào cho thấy sức mạnh của quân đội nước này.

Giống như Mỹ, Nga có bộ ba hạt nhân gồm các tên lửa đặt trên mặt đất, trên không và trên biển. Tổng thống Vladimir Putin đặt mục tiêu hiện đại hóa cả ba chân kiềng này. 

Hoạt động hiện đại hóa của Nga bao gồm nâng cấp tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava và các biến thể trên không của tên lửa hành trình Kalibr 3M-54 được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M2 mới đây.

Tuần trước, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-12M Topol có thể mang đầu đạn hạt nhân. Vũ khí này, cùng với R2-28 Sarmat đã làm dấy lên mối lo ngại trong khối liên minh NATO, nhất là các nước có biên giới với Nga. Trong khi đó, Mỹ đầu tư thiết bị quân sự, trong đó có công nghệ chống tên lửa và triển khai quân sĩ tới đây.

Nga được cho là có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, nhưng cũng đang tìm cách phát triển vũ khí phi hạt nhân đủ mạnh để ngăn chặn trong trường hợp bị tấn công. Cụ thể là máy bay ném bom tầm xa siêu thanh Tupolev Tu-22M3M và máy bay chiến đấu tàng hình tàng hình thế hệ thứ 6 dự kiến sẽ thay thế Sukhoi Su-57.

Nga tuyên bố sở hữu lực lượng xe tăng lớn nhất thế giới và tìm cách nâng cấp hỏa lực cho lực lượng thiết giáp bằng cách bổ sung các phương tiện mới như xe tăng T-14 Armata tank và BMPT Terminator.

Trong khi đó, hải quân Nga, hiện sở hữu tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, cũng đang có những bước đổi mới. Theo Tass, lực lượng hải quân Nga cho biết sẽ trang bị cho các tàu với với vũ khí chính xác tầm xa cũng như cải thiện hệ thống căn cứ hải quân, đồng thời đảm bảo cung cấp cân đối vũ khí và đạn dược.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Nga tuyên bố sử dụng vũ khí phi hạt nhân uy lực nhất thế giới "cha của các loại bom" (FAOB) tiêu diệt phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dù các chuyên gia xếp hạng sức mạnh quân sự của Mỹ vượt xa so với Nga hay Trung Quốc nhưng những bước tiến gần đây của cả hai nước cũng như sự phối hợp giữa hai quốc gia này trong chính sách đối ngoại và quốc phòng có tác động lâu dài đối với cơ sở hạ tầng an ninh toàn cầu. Tại Châu Âu, các báo cáo gần đây cho thấy mặc dù có ngân sách, quy mô và vũ khí của nó cao nhưng cơ sở hạ tầng của NATO vẫn có thể nhanh chóng bị áp đảo nếu Nga tấn công ồ ạt, theo Newsweek.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ chi khủng cho thương vụ vũ khí quan trọng với Israel và Nga

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt các hợp đồng mua vũ khí quan trọng trị giá 260 triệu USD với Israel và Nga nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh tranh chấp với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.

Chi tiêu quân sự thế giới tăng chóng mặt lên 46%

H.L |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.1 công bố báo cáo cho biết chi tiêu quân sự của thế giới trong một thập kỷ tăng khoảng 46%.

Nga bất mãn vì Nhật triển khai tên lửa của Mỹ

K.M |

Quyết định của Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ của Mátxcơva với Tokyo và là một vi phạm của Washington đối với hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 28.12.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Ấn Độ chi khủng cho thương vụ vũ khí quan trọng với Israel và Nga

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt các hợp đồng mua vũ khí quan trọng trị giá 260 triệu USD với Israel và Nga nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh tranh chấp với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.

Chi tiêu quân sự thế giới tăng chóng mặt lên 46%

H.L |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.1 công bố báo cáo cho biết chi tiêu quân sự của thế giới trong một thập kỷ tăng khoảng 46%.

Nga bất mãn vì Nhật triển khai tên lửa của Mỹ

K.M |

Quyết định của Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ của Mátxcơva với Tokyo và là một vi phạm của Washington đối với hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 28.12.