Ấn Độ chi khủng cho thương vụ vũ khí quan trọng với Israel và Nga

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt các hợp đồng mua vũ khí quan trọng trị giá 260 triệu USD với Israel và Nga nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh tranh chấp với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.

Theo thỏa thuận đầu tiên mà Bộ Quốc phòng thông báo hôm 2.1, hải quân Ấn Độ sẽ nhận tới 131 tên lửa đất đối không Barak trị giá 72 triệu USD, theo AFP.

Những tên lửa này thuộc loại Barak 8 do Rafael - nhà sản xuất vũ khí Israel phát triển cùng với các đối tác Ấn Độ. Các tên lửa vừa được mua sẽ thay thế hệ thống phòng không Barak 1 lỗi thời của Ấn Độ.

Ngoài ra, những vũ khí này cũng sẽ được triển khai trên INS Vikrant - tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ tự đóng. 

Thông tin được công bố hai tuần trước chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Israel là một trong 3 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ.

Năm ngoái, hải quân Ấn Độ mở đấu thầu toàn cầu mua 10 hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn và 600 tên lửa với giá khoảng 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, quá trình tốn nhiều thời gian khiến giới chức Ấn Độ từ bỏ kế hoạch và tiếp tục đề nghị mua các tên lửa Barak.

Cũng trong năm 2017, New Delhi đã trao một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD cho một công ty khác của Israel - Israeli Aerospace Industries - để trang bị cho quân đội và hải quân Ấn Độ các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Vài ngày trước khi hoàn tất hợp đồng mua Barak, New Delhi thông báo với Rafael về việc hủy bỏ thỏa thuận trị giá 500 triệu USD mua 1.600 tên lửa chống tăng Spike vốn được ký năm 2014. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ đầu tư tiền vào vũ khí sản xuất trong nước mà Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của nước này cam kết sẽ giao hàng trong 4 năm.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã tuyên bố về thỏa thuận trị giá 188 triệu USD mua 240 quả bom từ JSC Rosonboron Exports của Nga. Đây là một phần trong việc mở rộng hợp tác quân sự rộng khắp giữa Ấn Độ với Nga. Tuyên bố cho biết, việc mua sắm nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược trong kho vũ khí cũng như nâng cao khả năng tấn công của không quân nước này.

Vào cuối tháng 12.2017, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Mátxcơva mong muốn hoàn tất hợp đồng cung cấp cho New Delhi 4 đến 5 tổ hợp phòng không tối tân S-400 Triumf.

Ấn Độ đã ký một số hợp đồng quân sự quan trọng kể từ năm 2014 khi Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Sau thương vụ với Thổ, Nga muốn sớm bán S-400 cho Ấn Độ

Ngọc Vân |

Nga dự kiến sẽ sớm ký thỏa thuận cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, sau khi đã hoàn tất thương vụ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ấn Độ chi 8 tỷ USD cho tham vọng sở hữu chiến đấu cơ nội địa

Hà Liên |

Ấn Độ đã chính thức khởi động một chương trình nhằm chế tạo máy bay chiến đấu của riêng không cần công nghệ từ nước ngoài.

Nga thúc giục Ấn Độ ủng hộ Vành đai - Con đường của Trung Quốc

K.M |

Nga ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch Vành đai - Con đường của Trung Quốc và hối thúc Ấn Độ tìm cách hợp tác với Bắc Kinh về dự án này.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Sau thương vụ với Thổ, Nga muốn sớm bán S-400 cho Ấn Độ

Ngọc Vân |

Nga dự kiến sẽ sớm ký thỏa thuận cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ, sau khi đã hoàn tất thương vụ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ấn Độ chi 8 tỷ USD cho tham vọng sở hữu chiến đấu cơ nội địa

Hà Liên |

Ấn Độ đã chính thức khởi động một chương trình nhằm chế tạo máy bay chiến đấu của riêng không cần công nghệ từ nước ngoài.

Nga thúc giục Ấn Độ ủng hộ Vành đai - Con đường của Trung Quốc

K.M |

Nga ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch Vành đai - Con đường của Trung Quốc và hối thúc Ấn Độ tìm cách hợp tác với Bắc Kinh về dự án này.