Chi tiêu quân sự thế giới tăng chóng mặt lên 46%

H.L |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.1 công bố báo cáo cho biết chi tiêu quân sự của thế giới trong một thập kỷ tăng khoảng 46%.

"Từ năm 2005 đến 2015, tính theo mệnh giá USD năm 2015, các khoản chi tiêu quân sự hàng năm đã tăng khoảng 26-46%", Sputnik dẫn báo cáo cho biết. 

Cụ thể, chi tiêu quân sự tăng từ khoảng 1,35 nghìn tỷ USD năm 2005 lên khoảng 2,76 nghìn tỷ USD năm 2015. 

Theo báo cáo cho hay, các quốc gia đang ngày càng dựa vào Mỹ như nguồn cung cấp vũ khí. Điều này đã góp phần vào sự tăng trưởng buôn bán vũ khí trên thế giới và sự gia tăng tỷ trọng xuất khẩu vũ khí của Mỹ từ 78% lên 83% trong một thập kỷ.

Báo cáo được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố là ấn bản thứ 35 về chi tiêu quân sự và chuyển giao vũ khí thế giới trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản muốn trang bị tên lửa hành trình tầm xa

Song Minh |

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch trang bị cho các máy bay chiến đấu tên lửa hành trình tầm xa giữa những mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bắt đầu bằng những chi tiêu cho nghiên cứu trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2018, nguồn tin chính phủ cho biết hôm 5.12.

Hé lộ khối tài sản khổng lồ của Tổng thống Zimbabwe

Vân Anh |

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe được cho là có tài sản trị giá 1.5 tỉ USD, nhưng kể từ khi bị EU cấm vận từ năm 2002, ít có dấu hiệu nhà lãnh đạo này chi tiêu quá mức ở nước ngoài.

Mật vụ Mỹ cạn tiền vì bảo vệ gia đình Tổng thống Donald Trump

Hà Liên |

Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ không thể chi trả tiền làm thêm giờ cho khoảng 1.100 nhân viên sau tháng 9 năm nay do đã chạm mốc chi tiêu cho phép của chính phủ.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nhật Bản muốn trang bị tên lửa hành trình tầm xa

Song Minh |

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch trang bị cho các máy bay chiến đấu tên lửa hành trình tầm xa giữa những mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bắt đầu bằng những chi tiêu cho nghiên cứu trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2018, nguồn tin chính phủ cho biết hôm 5.12.

Hé lộ khối tài sản khổng lồ của Tổng thống Zimbabwe

Vân Anh |

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe được cho là có tài sản trị giá 1.5 tỉ USD, nhưng kể từ khi bị EU cấm vận từ năm 2002, ít có dấu hiệu nhà lãnh đạo này chi tiêu quá mức ở nước ngoài.

Mật vụ Mỹ cạn tiền vì bảo vệ gia đình Tổng thống Donald Trump

Hà Liên |

Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ không thể chi trả tiền làm thêm giờ cho khoảng 1.100 nhân viên sau tháng 9 năm nay do đã chạm mốc chi tiêu cho phép của chính phủ.