Cơ hội của Nga "ra tay" cứu thượng đỉnh Mỹ-Triều

Song Minh |

Các nhà phân tích giải thích cách thức Nga có thể cứu vãn thượng đỉnh Mỹ-Triều và biến thành đàm phán đa phương.

Một số cố vấn của Tổng thống Donald Trump đang cố ý phóng ngư lôi vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6 - các nhà phân tích nói với Sputnik, đồng thời cho rằng Nga có thể tận dụng tình hình này.

"Nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, một số dự án của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ mất đi tầm quan trọng" - ông Dmitry Abzalov, giám đốc Trung tâm Truyền thông Chiến lược của Nga nhận xét.

"Trước hết, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) ở Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ trở thành vô dụng. Các hệ thống phòng thủ này ngốn hàng tỉ đôla và việc lắp đặt chúng là vì mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Do đó, lợi ích tài chính của các công ty Mỹ, các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa sẽ bị đe dọa".

Theo học giả Abzalov, đang có một cuộc đối đầu giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo, người ủng hộ ý tưởng đàm phán Mỹ-Triều với Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton.

"Tùy nhà lãnh đạo Mỹ sẽ quyết định đứng về bên nào và xem xét lợi ích của ai, hoặc là lợi ích chiến lược dài hạn hoặc là lợi ích từ những đòi hỏi của giới lobby quốc phòng Mỹ" - ông Abzalov nói.

Hôm 16.5, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Kim Kye-gwan ra tuyên bố nói rằng Bình Nhưỡng có thể xem xét lại cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump vì những phát ngôn khiêu khích của các quan chức cao cấp Mỹ, điển hình là Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người đề xuất "mô hình Libya" trong lộ trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Bình luận về vấn đề này, ông Alexander Vorontsov, người đứng đầu Vụ nghiên cứu Mông Cổ và Triều Tiên, Viện nghiên cứu Đông phương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga lưu ý, Washington muốn Bình Nhưỡng giải trừ vũ khí trước, sau đó mới xem xét trao đổi gì.

Theo ông Vorontsov, Triều Tiên vẫn coi Mỹ là một mối đe dọa an ninh đáng kể. Nhắc đến cuộc tập trận Mỹ-Hàn bắt đầu từ ngày 14.5, học giả này nhấn mạnh rằng hơn 300.000 quân nhân tham gia vào các cuộc diễn tập.

Trong khi đó, chuyên gia Abzalov cho hay nếu Triều Tiên vẫn hoài nghi về ý định của Mỹ thì vai trò của Washington trong các cuộc đàm phán tiếp theo về phi hạt nhân hóa sẽ giảm đáng kể.

Trong bối cảnh đó, Nga có thể đóng vai trò như một nước trung gian cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ-Triều có thể trở thành đàm phán đa phương.

Học giả Abzalov tin rằng, sẽ là một tình huống hoàn hảo với Nga nếu Bình Nhưỡng đàm phán phi hạt nhân hóa không chỉ với Washington, mà còn với Bắc Kinh, Seoul và Mátxcơva.

Nếu không, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên có nguy cơ kết thúc như một thỏa thuận song phương đằng sau hậu trường - ông Abzalov nói, và bổ sung rằng trong trường hợp thất bại chính trị của ông Donald Trump, Nga có thể "ra tay" để thay đổi nguyên trạng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đổ lỗi vì Trung Quốc khiến Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh, Bắc Kinh nói gì?

Ngọc Vân |

Ngày 18.5, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Triều Tiên lần đầu ngỏ ý tham gia cấm thử hạt nhân toàn cầu

Hạ Anh |

Bình Nhưỡng cho biết, động thái dừng thử hạt nhân là một "quá trình quan trọng" trong việc giải trừ vũ khí toàn cầu. Triều Tiên sẽ tham gia nỗ lực quốc tế để cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân.

Nỗ lực cứu vãn thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

HẢI ANH |

Mỹ, Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã có những động thái tích cực để cứu vãn sau khi Triều Tiên tuyên bố cân nhắc lại việc tham gia thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới tại Singapore.

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

EU cấm sản phẩm từ dầu mỏ Nga: Tác dụng lớn, rủi ro nhiều

Ngạc Ngư |

Từ ngày 5.2.2023, EU thực hiện cấm vận cả xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ của Nga. Biện pháp chính sách trừng phạt Nga này đã được EU quyết định cùng với quyết định cấm vận Nga xuất khẩu dầu mỏ hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Người trẻ băn khoăn đi tìm câu trả lời "Tôi là ai?" để vượt qua khủng hoảng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - “Tôi là ai?”, là kết quả nghiên cứu của Lê Đông Nguyên và Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM về quá trình định hình bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên. Từ đó, các em đã xây dựng một bộ cẩm nang đưa ra những gợi ý để thanh thiếu niên biết cách nhìn nhận giá trị bản thân, vượt qua giai đoạn khủng hoảng bản sắc.

Toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 2.2.2023.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Mỹ đổ lỗi vì Trung Quốc khiến Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh, Bắc Kinh nói gì?

Ngọc Vân |

Ngày 18.5, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Triều Tiên lần đầu ngỏ ý tham gia cấm thử hạt nhân toàn cầu

Hạ Anh |

Bình Nhưỡng cho biết, động thái dừng thử hạt nhân là một "quá trình quan trọng" trong việc giải trừ vũ khí toàn cầu. Triều Tiên sẽ tham gia nỗ lực quốc tế để cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân.

Nỗ lực cứu vãn thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

HẢI ANH |

Mỹ, Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã có những động thái tích cực để cứu vãn sau khi Triều Tiên tuyên bố cân nhắc lại việc tham gia thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới tại Singapore.