Mỹ đổ lỗi vì Trung Quốc khiến Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh, Bắc Kinh nói gì?

Ngọc Vân |

Ngày 18.5, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh: "Trung Quốc ủng hộ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời ủng hộ giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại".

Tuyên bố trên của ông Lục Khảng được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump đổ lỗi vì Trung Quốc mà Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh.

"Rất có thể Chủ tịch Tập Cận Bình đã ảnh hưởng đến ông Kim Jong-un, bởi thái độ của ông Kim thay đổi rõ ràng từ sau cuộc gặp lần 2 với ông Tập Cận Bình ở Đại Liên hôm 8.5" - CNN dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói hôm 17.5.

Giới chuyên gia cho hay Bắc Kinh muốn bất kỳ thỏa thuận nào giữa Bình Nhưỡng và Washington cần được đảm bảo rằng Trung Quốc vẫn có vai trò trung gian trong đó.

"Họ muốn đảm bảo rằng bất kỳ mối quan hệ tiềm năng nào từ cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un cũng không làm lu mờ sức mạnh của Trung Quốc" - CNN dẫn lời bà Emily Weinstein, nhà nghiên cứu của Chương trình Nghiên cứu An ninh Georgetown nói.

Nhưng cũng không có nghi ngờ gì về việc Trung Quốc muốn thấy một cuộc thượng đỉnh thành công ở Singapore vào tháng 6, mà có thể dẫn đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình trong khu vực.

Ông Kim Jong-un đã thực hiện chuyến thăm lần thứ 2 đến Trung Quốc, gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Đại Liên hôm 7.5. Trong chuyến đi, ông Kim Jong-un tuyên bố 2 nước đã ở trong "một kỷ nguyên vàng lịch sử mới" - theo KCNA.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi Triều Tiên cho biết xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ, Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng tình hình hòa dịu hiện nay trên bán đảo Triều Tiên khó khăn lắm mới đạt được. Trung Quốc ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên lần đầu ngỏ ý tham gia cấm thử hạt nhân toàn cầu

Hạ Anh |

Bình Nhưỡng cho biết, động thái dừng thử hạt nhân là một "quá trình quan trọng" trong việc giải trừ vũ khí toàn cầu. Triều Tiên sẽ tham gia nỗ lực quốc tế để cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân.

Mỹ đổ lỗi tại Trung Quốc mà Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình "có thể đã gây ảnh hưởng" đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un khiến Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nỗ lực cứu vãn thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

HẢI ANH |

Mỹ, Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã có những động thái tích cực để cứu vãn sau khi Triều Tiên tuyên bố cân nhắc lại việc tham gia thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới tại Singapore.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Triều Tiên lần đầu ngỏ ý tham gia cấm thử hạt nhân toàn cầu

Hạ Anh |

Bình Nhưỡng cho biết, động thái dừng thử hạt nhân là một "quá trình quan trọng" trong việc giải trừ vũ khí toàn cầu. Triều Tiên sẽ tham gia nỗ lực quốc tế để cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân.

Mỹ đổ lỗi tại Trung Quốc mà Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình "có thể đã gây ảnh hưởng" đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un khiến Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nỗ lực cứu vãn thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

HẢI ANH |

Mỹ, Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đã có những động thái tích cực để cứu vãn sau khi Triều Tiên tuyên bố cân nhắc lại việc tham gia thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới tại Singapore.